A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị tiếp xúc cử tri tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá

Sáng 26/4/2023,, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tTnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội đã tiếp xúc cử tri tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Cùng dự có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; lãnh đạo các cơ quan chức năng Tổng Cục Chính trị; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo, chính quyền địa phương và cử tri tại huyện Mường Lát.

Quang cảnh Hội nghị.
Các đồng chị ĐBQH tại buổi tiếp xúc cử tri.

 

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe ĐBQH Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Mường Lát kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Cử tri huyện Mường Lát đánh giá cao kết quả của kỳ họp cũng như thành tựu kinh tế, xã hội đất nước đạt được trong thời gian qua, bày tỏ sự đồng tình với hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều ý kiến đóng góp vào những cơ chế, chính sách, góp phần vào thành công của kỳ họp. Đồng thời cử tri huyện Mường Lát đã phát biểu, kiến nghị nhiều nội dung thiết thực, được đông đảo các cử tri địa phương quan tâm, theo dõi trong đó tập trung vào các nội dung cơ chế, chính sách khuyến khích, kêu gọi các Doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh chế biến nông lâm sản tại huyện Mường Lát; nâng mức hỗ trợ xây dựng các khu tái định cư; nâng cấp lối mở biên giới thành cửa khẩu phụ tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới giao thương hàng hoá; tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2023-2025 cùng một số nội dung, kiến nghị về lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, dân tộc, nông lâm nghiệp…

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri tại huyện Mường Lát, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và tâm huyết của các đại biểu đại diện cho cử tri các xã, thị trấn của huyện trong hội nghị. Chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát đạt được trong thời gian qua.

Đại tướng Lương Cường đã dành thời gian thông báo tới các cử tri huyện Mường Lát về tình hình thế giới, khu vực, trong nước; những thành tựu phát kinh tế, xã hội, xây dựng quốc phòng, an ninh. Trong đó,  trong nước tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ổn định và có tăng trưởngthương mại, dịch vụ tiếp tục xu hướng tăng cao; đầu tư được thúc đẩy, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của người dân, người lao động cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được củng cố và nâng lên.

Đồng chí Cao Thị Xuân, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thông báo nội dung, chương trình trước kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XV.
Đại biểu dự Hội nghị.

 

Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, Việt Nam tiếp tục tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 02/2023, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã kịp thời có chủ trương cử Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia hỗ trợ giúp bạn khắc phục hậu quả, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh nhân đạo toàn cầu, được dư luận quốc tế đánh giá cao.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Lát đã đạt được trong Quý I năm 2023; trong điều kiện còn nhiều khó khăn tác động là huyện vùng núi cao của tỉnh Thanh Hóa, có đường biên giới với nước bạn Lào dài hơn 100 km, giao thông đi lại, thời tiết khí hậu và các điều kiện sinh hoạt, sản xuất còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo kịp thời, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc trong toàn huyện, tình hình kinh tế- xã hội vẫn giữ vững ổn định; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được tăng cường; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân các dân tộc từng bước được cải thiện.

Cử tri huyện Mường Lát phát biểu ý kiến.
Các cử tri tham dự Hội nghị.

 

Thay mặt các đại biểu, đồng chí Chủ nhiệm TCCT đánh giá cao các ý kiến phát biểu của cử tri, nhất là đồng tình với sự chỉ đạo kiên quyết, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua. Các ý kiến phát biểu của cử tri đóng góp nhiều nội dung rất sâu sắc, tâm huyết, phong phú, đa diện, nhiều chiều, thể hiện trách nhiệm và trí tuệ đối với các vấn đề vĩ mô của đất nước, tỉnh Thanh Hóa, và của huyện Mường Lát. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Đại tướng Lương Cường hoan nghênh và xin tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các cử tri huyện Mường Lát. Những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương đã được đại diện lãnh đạo địa phương trao đổi, làm rõ. Những vấn đề chưa được giải đáp, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa sẽ có trách nhiệm chuyển đến Quốc hội, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét một cách thấu đáo và sẽ thông tin đến cử tri trong thời gian sớm nhất.

Đại tướng Lương Cường gặp gỡ trao đổi cùng đại biểu và các cử tri.​​

Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tặng 100 suất quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa; tặng 100 ngôi nhà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mường Lát do Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MBank tài trợ.

Tin, ảnh: HẢI HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội