Thứ ba, 16/04/2024 - 10:33
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Kho K2 (Cục Kỹ thuật Quân khu 4), nhiều giải pháp đảm bảo an toàn Kho.

Trong hai ngày 1213/5/2020, Đảng bộ Kho K2, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 4; Đại biểu các Phòng, Ban, cơ quan Cục Kỹ thuật cùng 80 đại biểu đại diện cho 183 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

 

Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Kho K2 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra. Nổi bật là, công tác chuyên môn kỹ thuật đi vào chiều sâu vững chắc, hàng năm hoàn thành 100 đến 105% kế hoạch, hoàn thành giai đoạn 1 dự án xây dựng Kho đạn mới và tổ chức di dời vận chuyển gần 763 tấn đạn dược về vị trí mới bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn dược, được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận và đánh giá cao. Có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật; triển khai 01 đề tài khoa học, 80 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Nền nếp xây dựng chính quy có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống cảnh quan môi trường được đầu tư xây dựng đồng bộ đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ trên các mặt công tác.

Ban Chấp hành Đảng bộ Kho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Kho K2 xác định quyết tâm thực hiện thắng lợi 2 khâu đột phá về: Tạo chuyển biến vững chắc về nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, trách nhiệm tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

 

 Tin, ảnh HOÀNG VĂN HOẠT (Kho K2, Cục Kỹ thuật Quân khu 4)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội