Thứ năm, 28/03/2024 - 16:59
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 414: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu.

Ngày 13/4/2022, Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 414 tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 184-CT/ĐU ngày 23/3/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. Dự, thẽo dõi chỉ đạo hội nghị có Đại tá Hoàng Văn Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu; Thượng tá Hoàng Viết Lợi, Phó trưởng Phòng Tổ chức Quân khu. Đại tá Đặng Viết Huỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng Chi bộ “3 tốt, 3 không”,  Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 414 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, cán bộ chủ trì các cấp thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị đến mọi cán bộ, đảng viên.  Đảng ủy, các chi bộ đều có nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 184, hàng năm căn cứ Nghị quyết, kế hoạch Đảng ủy Lữ đoàn, các cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp đã tổ chức triển khai Chỉ thị 184 bằng các hình thức, phương pháp trực quan sinh động, dễ nhớ, dễ tiếp thu, dễ thực hiện như: tại các phòng sinh hoạt đại đội, cơ quan, phòng Hồ Chí Minh tiểu đoàn đều làm các bảng Panô tuyên truyền về nội dung xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” và 5 tiêu chí “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của đảng viên, qua đó làm cho cán bộ, đảng viên luôn được học tập, “tự soi, tự sửa, tự đối chiếu” lại bản thân mình với các tiêu chuẩn, tiêu chí mà đảng ủy, chi bộ đề ra.

Thượng tá Phạm Nguyên Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Lữ đoàn báo cáo
nội dung sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu trong Đảng bộ Lữ đoàn.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

 Đảng ủy Lữ đoàn thường xuyên coi trọng việc kiện toàn cấp ủy gắn với bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy; trong 5 năm qua đã tổ chức 07 lớp tập huấn, bồi dưỡng cấp ủy, cán bộ chính trị cho 450 lượt đồng chí; 02 hội thi bí thư chi bộ có 34 đồng chí tham gia.

Duy trì nghiêm chế độ, nội dung ra nghị quyết theo các Hướng dẫn của cấp trên; do đó Nghị quyết lãnh đạo đã có nhiều đổi mới, thống nhất theo thể thức văn bản của Đảng, ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng; đánh giá sát thực tiễn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đánh giá chính xác kết quả thực hiện nghị quyết, không né tránh; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, biện pháp thực hiện, phân công cụ thể, quy rõ trách nhiệm, tránh tình trạng nghị quyết chung chung, dàn trải. Sau khi có nghị quyết, người chỉ huy, chính trị viên đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng thời, thường xuyên rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết để kiểm tra, đôn đốc thực hiện triệt để, có hiệu quả, những nội dung còn hạn chế, chưa đạt được theo chỉ tiêu nghị quyết đã tập trung rút kinh nghiệm, bàn biện pháp khắc phục, đồng thời quy rõ trách nhiệm theo phân công tổ chức thực hiện và chức trách nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đặng Viết Huỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì Hội nghị.
Đại biểu dự Hội nghị.

 

Quá trình giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt, Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 414 đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ luôn gắn chặt công tác quản lý với giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên với việc học tập các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ quân đội, đơn vị, trong đó luôn coi trọng giáo dục đạo đức lối sống, tính tiền phong gương mẫu và bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác của người cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, chi bộ tăng cường quản lý đảng viên cả về số lượng và chất lượng thông qua hồ sơ, lý lịch và qua thực tiễn công tác; phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương nơi cư trú để giáo dục, rèn luyện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các mối quan hệ xã hội, hậu phương gia đình, thu nhập, các khoản vay nợ.... Hàng năm các cấp ủy đã triển khai cho đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương; cam kết khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, không vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị. Nhờ vậy, trong 5 năm qua cán bộ, đảng viên trong toàn Lữ đoàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có năng lực quản lý, chỉ huy đơn vị và chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ năm 2018 đến nay không có đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý, không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Đảng bộ Phòng Tham mưu Lữ đoàn phát biểu tại hội nghị.
Đại úy Trần Viết Hùng, Đảng bộ Tiểu đoàn 4 phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Các đảng viên trong Đảng bộ Lữ đoàn dự Hội nghị.

 

Quá trình thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, các cấp ủy, chi bộ luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ tự phê bình và phê bình, phát huy được tính tự giác, bảo đảm khách quan, trung thực, thẳng thắn, cầu thị, tính chiến đấu cao. Phát huy vai trò của đoàn thanh niên, phụ nữ, hội đồng quân nhân trong tham gia đóng góp ý kiến phê bình cho chi ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên gương mẫu tự phê bình trước chi bộ về tư cách đảng viên, kết quả thực hiện nhiệm vụ và công việc được cấp ủy phân công; không có các biểu hiện bè phái, lợi dụng phê bình để gây mất đoàn kết nội bộ, dấu diếm khuyết điểm, nghiêm túc tiếp thu, kịp thời có biện pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm. Nhờ đó dân chủ luôn được phát huy tốt, tự phê bình và phê bình được chú trọng, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tốt, góp phần xây dựng chi bộ TSVM, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đặng Viết Huỳnh, Bí thứ Đảng ủy Lữ đoàn trao tặng Giấy khen cho tập thể và đảng viên 
           đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 của Thương vụ Đảng ủy Quân khu

                               

 Quán triệt thực hiện tốt chi bộ “3 không” theo Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 414 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ đề ra nhiều chủ trương, biện pháp với cách làm kiên quyết, triệt để, tập trung khắc phục các tồn tại, khuyết điểm; do đó từ năm 2018 đến nay không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm được nâng lên đã góp phần quan trọng làm chuyển biến, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi ủy, chi bộ trong Đảng bộ Lữ đoàn. Từ 2018 đến 2021, Đảng bộ Lữ đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Lữ đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua Xuất sắc.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, xác định phương hướng và 7 chủ trương, biện pháp quan trọng để tiếp tục lánh đạo thực hiện  hiệu quả Chỉ thị 184-CT/ĐU ngày 23/3/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Đảng ủy Lữ đoàn đã tặng Giấy khen cho Chi bộ Phòng Chính trị; tặng Giấy khen cho 8 đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 184-CT/ĐU ngày 23/3/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” trong Đảng bộ Lữ đoàn.

                   Tin, ảnh:  TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội