Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sức trẻ trên quê hương người chiến sĩ cộng sản mẫu mực Phùng Chí Kiên

Bước vào năm thứ hai thực hiện công tác tuyển quân sau sáp nhập, tuổi trẻ xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An lại sôi nổi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tinh thần dấn thân, khát vọng cống hiến đã khẳng định trách nhiệm công dân, viết tiếp truyền thống tự hào trên quê hương người chiến sĩ cộng sản mẫu mực Phùng Chí Kiên.

 

Những ngày đầu tháng 9 năm 2026, không khí ở xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An thêm phần sôi nổi với phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2027. Đây là hoạt động thiết thực, khẳng định tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ địa phương đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, hiện nay xã Hùng Châu đang tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Mặc dù chưa đến ngày khám sơ tuyển theo quy định, nhưng đã có nhiều thanh niên trên địa bàn tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

Sinh ra trên quê hương của nhà cách mạng Phùng Chí Kiên, Vị tướng đầu tiên của cách mạng Việt Nam, thanh niên Trần Xuân Đường, ở thôn Yên Lý Đông, xã Hùng Châu, mơ ước làm anh bộ đội từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vừa tốt nghiệp Phổ thông trung học, anh đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ để tiếp bước cha ông và hiện thực ước mơ bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên Trần Xuân Đường viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

 

Trần Xuân Đường chia sẻ: “Tôi viết đơn tình nguyện mong muốn tiếp bước truyền thống cha ông, được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân ngũ, được cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Môi trường quân đội là môi trường kỷ luật và tôi muốn rèn luyện, trưởng thành ở “trường đại học lớn” đó”.

Kế thừa truyền thống từ các đơn vị tiền thân luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2027. Bước vào năm thứ 2 thực hiện công tác tuyển quân sau sáp nhập, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã đã phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị mới, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong công tác tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của người dân và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Theo Trung tá Trần Văn Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phó chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hùng Châu, để công tác tuyển quân đạt hiệu quả, thu hút nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ngay từ trước mùa tuyển quân, Ban CHQS xã đã tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Luật Nghĩa vụ quân sự; giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương; tuyên truyền về chế độ chính sách đối với bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự để đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân.

 Nối tiếp kinh nghiệm từ mùa tuyển quân năm trước, công tác hậu phương quân đội và chăm lo đời sống tinh thần cho các gia đình thanh niên trúng tuyển tiếp tục được chú trọng sâu sát.

Ban chỉ huy Quân sự xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An gặp gỡ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

 

Trung tá Trần Văn Dũng nhấn mạnh: “Trong các đợt tuyển quân hàng năm, sau khi thanh niên trúng tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã cùng với các tổ chức đoàn thể tích cực thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên và gia đình có thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; khen thưởng, động viên kịp thời đối với những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế, ngay từ những ngày đầu công tác tuyển quân năm 2027, xã Hùng Châu đã tiếp nhận nhiều lá đơn tình nguyện. Mỗi lá đơn mang theo tinh thần trách nhiệm của thanh niên với mong muốn được đóng góp một phần công sức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, phát huy truyền thống tốt đẹp của thanh niên Việt Nam”.

“Lá còn xanh như anh đang còn trẻ/Lá trên cành như anh trong đoàn quân/ Gió rung cây cành lá tưng bừng đùa vui/Anh trai làng có đi chiến dịch mùa Xuân/ Anh là lá trên cành ngại chi gió mưa/Anh là trai phải ra chiến trận phen này"...

Bài ca ra trận năm xưa giờ đây đang được những người con ưu tú của xã mới Hùng Châu viết tiếp bằng những hành động cụ thể. Đằng sau mỗi lá đơn tình nguyện nhập ngũ là một câu chuyện đẹp về lý tưởng sống của thế hệ trẻ – một thế hệ không chỉ biết đón nhận mà đã có ý thức sâu sắc về trách nhiệm cống hiến, dấn thân. Họ chính là những tấm gương sáng ngời về tinh thần xung kích, đưa hoài bão cá nhân hòa vào vận mệnh của Tổ quốc, dân tộc, tô thắm thêm truyền thống yêu nước của quê hương người chiến sĩ cộng sản mẫu mực Phùng Chí Kiên./.

Bài, ảnh: XUÂN HÙNG, MINH HẢI

 


Các tin khác

Tin đọc nhiều