A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy các cơ quan, đơn vị: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Ngày 14/3/2023, Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu, Đảng ủy Cục Kỹ thuật Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và Đảng ủy Sư đoàn 968 đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương.

* Đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì Hội nghị do Đảng ủy Bộ Tham mưu tổ chức. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ nhấn mạnh: Các Nghị quyết Quân ủy Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng, vừa có tính chiến lược cơ bản, lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách, thiết thực; có tầm ảnh hưởng to lớn đối với toàn bộ mọi mặt hoạt động công tác, đặt nền móng cho sự phát triển của Quân đội trong nhiều năm tới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tham mưu lần thứ XIII; tạo khí thế, động lực mới cho việc xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN…

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì Hội nghị.

 

Với tầm quan trọng đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập cho các đối tượng còn lại. Bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị phải được nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung các nghị quyết theo đúng hướng dẫn quy định và triển khai thực hiện có chất lượng, sát tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và từng cá nhân. (Văn Phượng)

* Đảng ủy Cục Kỹ thuật Quân khu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương cho toàn thể cán bộ, đảng viên khối cơ quan Cục và Chủ nhiệm (Giám đốc), Chính trị viên, Chủ nhiệm Chính trị (trợ lý chính trị), Trưởng Ban Tham mưu - Kế hoạch, Hậu cần - Kỹ thuật, Kế hoạch - Kỹ thuật các Kho, Xưởng và cán bộ, đảng viên Xưởng 467. Đồng chí Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị do Đảng ủy Cục Kỹ thuật Quân khu tổ chức.

 

Tại Hội nghị, Thường vụ Đảng ủy Cục yêu cầu cấp ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt các Nghị của Quân ủy Trung ương đến tất cả các đối tượng. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng viết thu hoạch cá nhân và kiểm tra, đánh giá kết quả các đối tượng theo phân cấp. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động ra nghị quyết chuyên đề và xây dựng chương trình (kế hoạch) thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; cụ thể hóa trong kế hoạch công tác hàng năm để triển khai thực hiện. (Chung Nguyễn)

* Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Quân ủy Trung ương do Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, đại diện cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và từng đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia được hướng dẫn triển khai xây dựng chương trình hành động cụ thể, viết thu hoạch để nhanh chóng đưa các Nghị quyết vào cuộc sống. (Quang Đạo) 

Các đại biểu dự Hội nghị do Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

 

* Các đồng chí là Thủ trưởng các phòng, Trưởng các ban, ngành, trợ lý, nhân viên các cơ quan Sư đoàn cùng lãnh đạo, chỉ huy 3 Trung đoàn và 7 Tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn 324 tham gia Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Tại Hội nghị, Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt nghị quyết đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục; xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao góp phần cùng toàn quân triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết. (Hữu Tân, Mạnh Duy)

Toàn cảnh Hội nghị do Đảng ủy Sư đoàn 324 tổ chức.

 

    * Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 968 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt cho các đối tượng còn lại của cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị phải được nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ nội dung các Nghị quyết theo đúng quy định, chặt chẽ và có chất lượng. Qua đó tạo sự chuyển biến vững chắc về nhận thức tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. (Thanh Hải)

Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 968 chủ trì Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương của Sư đoàn 968.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội