A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương

Chiều ngày 16/5/2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

    Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dự, chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

      Nghệ An là tỉnh nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, địa hình, khí hậu, thủy văn phức tạp; thường xuyên xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, giông lốc, sét, mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt; nguy cơ cháy nổ, sập đổ công trình, hầm lò, cháy rừng và các tại nạn khác xảy ra gây thiệt hại về người, tài sản và công trình. Từ năm 2014 - 2024, địa bàn tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng 17 cơn bão, 4 đợt áp thấp nhiệt đới; 176 trận giông lốc, sét; 36 đợt mưa lớn, trong đó có các đợt gây lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt trên diện rộng; 212 vụ cháy nổ, 265 vụ cháy rừng, 422 vụ tai nạn trên biển và đuối nước, 02 máy bay quân sự bị nạn.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu cùng đại biểu dự Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đại biểu dự Hội nghị

   Trong 10 năm qua, công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố thiên tai, thảm họa và cứu hộ - cứu nạn được Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An triển khai quyết liệt, đồng bộ; thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả nên đã hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhà nước, Nhân dân và Quân đội.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

     Các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh Nghệ An có 772 lượt cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ công tác cứu hộ, cứu nạn do Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn; Quân khu và Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Kết quả 100% đạt khá giỏi; hiệp đồng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ CHQS tỉnh 10 đợt, với hơn 2.650 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị

 

 Từ năm 2014 - 2024, lực lượng vũ trang tỉnh cùng các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn đã huy động 179.349 lượt người (Quân đội 43.221 lượt người, dân quân tự vệ 136.128 lượt người); 302 lượt xuồng cứu hộ, cứu nạn, 985 lượt ô tô và nhiều phương tiện, trang bị khác tham gia di dời, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy nổ, cháy rừng, phòng chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả các sự cố, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao thưởng tại Hội nghị

 

Đại tá Đinh Bạt Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao thưởng tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã trao Giấy Khen tặng 10 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội