A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Sư đoàn 324: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự và chỉ đạo Hội nghị; Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưởng chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

10 năm qua, Đảng ủy Sư đoàn 324 đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống, khắc phục sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn bảo đảm kịp thời, chính xác, hiệu quả và an toàn. Nổi bật đơn vị đã thực hiện nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu, Hướng dẫn thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu hàng năm của Bộ Tham mưu Quân khu, Sư đoàn đến 100% cán bộ chiến sĩ, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm các loại vật chất phục vụ cho huấn luyện, diễn tập phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai với 03 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh); tham gia tập huấn Quân khu các nội dung về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đầy đủ; tham gia tập huấn cứu hộ, cứu nạn (CH-CN) cấp Quân khu: 03 lần; tập huấn nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện thủy nội địa, tìm kiếm cứu nạn cấp Quân khu: 4 lần; Sư đoàn tổ chức 08 lần bồi dưỡng lực lượng cán bộ làm công tác CH-CN, vận hành các trang thiết bị CH-CN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Sư đoàn có 18 lần tham gia chữa cháy rừng, 15 lần tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn 15 huyện, thị, thành thuộc 4 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) với 7.402 lượt người. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa luôn được tiến hành kịp thời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Sư đoàn 324 đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW, góp phần quan trọng vào việc củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực địa bàn đóng quân ngày càng vững mạnh. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chức năng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức tổng kết bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đạt hiệu quả cao; bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp xác định các phương án xử lý bất trắc khi làm nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ; sau tổng kết tạo chuyển biến thực sự vững chắc về chất lượng công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn trong cơ quan, đơn vị mình. Qua đó, chú trọng xây dựng lực lượng chuyên trách có trình độ chuyên môn cao, trang bị phương tiện hiện đại, đủ khả năng xử trí mọi tình huống không để bị động, bất ngờ; thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tiếp theo.

Đảng ủy Sư đoàn 324 đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương.

 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Sư đoàn 324 đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY – VĂN THIẾT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội