Thứ năm, 28/03/2024 - 18:52
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022 thành công tốt đẹp

 Chiều ngày 31/8/2022, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu đã tổ chức Lễ tổng kết diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu chủ trì Lễ tổng kết. Dự Lễ tổng kết có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban Quân khu.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân (HĐND, UBND) tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nghệ An và đại diện các đơn vị tham gia diễn tập.

Dự Lễ tổng kết còn có đại biểu Quân đội Nhân dân cách mạng Lào; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng...

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cơ quan Quân khu dự Lễ tổng kết.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả cuộc diễn tập khu vực phòng thủ khu vực và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022.

 

Tại Lễ tổng kết, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã báo cáo kết quả cuộc diễn tập khu vực phòng thủ khu vực và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu phát biểu tại Lễ tổng kết..

 

Phát biểu tại Lễ tổng kết, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu biểu dương, đánh giá cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022 đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị tham gia diễn tập đã quán triệt tốt chỉ thị diễn tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị và thực hành diễn tập. Cuộc diễn tập huy động số lượng lớn lực lượng, phương tiện tham gia và lần đầu tiên đưa vào diễn tập phòng thủ dân sự nhưng tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2022. Đồng thời, đồng chí Tư lệnh Quân khu đã chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế, đề nghị tỉnh Nghệ An rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới; tiếp tục bảo quản, sử dụng các công trình phục vụ dân sự có hiệu quả.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại buổi Lễ.

 

Phát biểu tại Lễ tổng kết, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cảm ơn các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu đã quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tỉnh Nghệ An trong suốt quá trình chuẩn bị, luyện tập và thực hành diễn tập. Đồng chí ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập của các lực lượng, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong phối hợp, hiệp đồng thực hành diễn tập.

 
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu và Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu trao Bằng khen tặng các cá nhân.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: Thông qua diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022 đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác quốc phòng, an ninh; năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, xử lý tình huống trong từng trạng thái của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị và hoạt động tác chiến của bộ đội địa phương, dự bị động viên, dân quân tự vệ trong khu vực phòng thủ; sẵn sàng cơ động xử trí các tình huống xảy ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao Bằng khen tặng các tập thể.

 

Tại Lễ tổng kết, đã có 20 tập thể và 21 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu; UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 29  tập thể và 31 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần làm nên thành công của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022.

Dưới đây là một số hình ảnh trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu tham quan, theo dõi thực binh nội dung “Tiểu đoàn Bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không”.
Tăng – Thiết giáp Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206 vượt sông thực hành đánh địch đổ bộ đường không.
Phân đội Pháo 85mm Đại đội dự bị động viên tỉnh Nghệ An nổ súng chế áp, tiêu diệt mục tiêu.
 
Lực lượng hỏa lực mạnh thực hành tiêu diệt mục tiêu trong tiến công địch đổ bộ đường không.
Các lực lượng thực hành chữa cháy chung cư cao tầng trong diễn tập phòng thủ dân sự
Các lực lượng cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy và đưa đi cấp cứu.
Bộ đội Công binh tìm kiếm, ứng cứu người mắc kẹt trong đống đổ nát.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà, động viên các lực lượng tham gia thực binh đề mục “Tiểu đoàn Bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không”.

Tin, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội