Thứ năm, 28/03/2024 - 16:08
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện phương án mới tìm kiếm công nhân còn mất tích tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3

Ngày 26/7/2021, các lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung đổ đất, lấp suối, mở đường vào các vị trí xác định tìm kiếm mới.

Tiếp cận vị trí tìm kiếm các nạn nhân.

Ngay đầu giờ sáng, các phương tiện máy múc đã được huy động để xúc đất, lấp suối mở đường vào khu vực tìm kiếm. Đây là những vị trí rất khó khăn do địa hình phức tạp, 2 bên nhiều tảng đá lớn, ở giữa là vực sâu, vì vậy các phương tiện rất khó để tiếp cận hiện trường.

Ngoài ra, việc làm đường cũng đang gặp rất nhiều chướng ngại do phải chuyển đất từ trên cao xuống lòng suối. Công tác tìm kiếm cũng đang được các lực lượng tập trung đẩy nhanh với quyết tâm cao nhất. Dự kiến trong chiều nay và sáng mai (27/7/2021), lực lượng chức năng sẽ hoàn thành việc mở đường, sau đó sẽ tiến hành tìm kiếm.

Để gấp rút tìm kiếm các công nhân mất tích tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, trong ngày 25/7/2021 các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tập trung huy động tổng lực tất cả các lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh công tác tìm kiếm tại các khu vực nghi ngờ còn lại trên sông Rào Trăng.

Theo đó, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tăng cường thêm máy phát điện, máy hút nước công suất lớn tới hiện trường để tiến hành hút nước tại 2 vị trí. Vị trí thứ nhất là bãi đá ngầm cách hiện trường sạt lở khoảng 200m, vị trí còn lại nằm dọc theo sông Rào Trăng cách hiện trường sạt lở khoảng 1km.

Do nước từ bên ngoài chảy vào các vị trí xác định tìm kiếm khá lớn, các lực lượng đã vừa đắp đê ngăn dòng chảy vừa cho máy hút liên tục trong đêm và sáng sớm. Tuy nhiên đến sáng nay (26/7/2021), các lực lượng vẫn chưa tìm thêm được thi thể nào. 

Tin, ảnh: PV - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội