A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Tư lệnh Quân khu: Các đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, 92 thực hiện dự án xóa đói giảm nghèo phải gắn với xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ.

Trong  2 ngày 5 và 6 tháng 3 năm 2019, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 đã kiểm tra các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, 92. Cùng đi với đồng chí Tư lệnh có Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu và các cơ quan Quân khu. Qua kiểm tra, đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu 2 đơn vị trong quá trình triển khai các dự án kinh tế xóa đói giảm nghèo giúp đỡ bà con nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị cần gắn với xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ.

      Kiểm tra tại cơ quan và các đơn vị và nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và quý 1 năm 2019 của lãnh đạo, chỉ huy Đoàn 337 và Đoàn 92, đồng chí Tư lệnh Quân khu biểu dương kết quả thành tích của cán bộ, nhân viên, công nhân viên quốc phòng đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực hiện các dự án kinh tế năm 2018. Các đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ nhân viên trước những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn khó khăn nhất của 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 
kiểm tra địa bàn, địa điểm triển khai dự án kinh tế trên bản đồ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.
Đồng chí  Tư lệnh Quân khu 4 
tham quan nhà truyền thống của Đoàn KT - QP 337
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 
và đoàn công tác Quân khu làm việc tại Đoàn KT - QP 92.

     Thời gian tới, đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu 2 đơn vị cần tập trung nâng cao chất lượng, củng cố kiến thức huấn luyện quân sự đảm bảo chỉ tiêu hàng năm; thực hiện tốt chính sách, hậu phương quân đội, xây dựng trận địa tư tưởng cho cán bộ, nhân viên trước mọi khó khăn gian khổ và làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới; quản lý, phúc tra, nắm nguồn dự bị động viên một cách hiệu quả; đánh giá rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các dự án kinh tế, rà soát, thống kê hệ thống doanh trại, diện tích đất quốc phòng báo cáo với Bộ Tư lệnh Quân khu trong thời gian tới; trong sử dụng nguồn vốn cần công khai, dân chủ nhất là xây dựng các công trình, dự án giúp đỡ bà con nhân dân trong trên địa bàn, xây dựng lòng tin, thay đổi nhận thức trong chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu  
thăm, kiểm tra Ban CHQS huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đồng chí Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra cột mốc số 666, cửa khẩu A Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

    Dịp này, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, kiểm tra Ban CHQS và Đồn biên phòng Cửa khẩu A Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế..

                                                                                                                                Tin, ảnh: Hồ Việt


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội