A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn cán bộ Cựu chiến binh Sư đoàn 324 tại Hà Nội thăm và làm việc với Cục Chính trị Quân khu 4.

Hướng tới kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1075 – 30/4/2019) và 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chiều ngày 19 tháng 4 năm 2019, đoàn cán bộ Cựu chiến binh Sư đoàn 324 tại Hà Nội do đồng chí Thiếu tướng Lê Huy Mai, Nguyên Phó chánh Thanh tra – Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Võ Chót, Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Cục Chính trị Quân khu 4. Chủ trì tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đại tá Trịnh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và đại diện các cơ quan, đơn vị Cục Chính trị.

     Tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Trịnh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 đã thông báo tình hình về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh của các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 và một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong thời gian qua, đồng thời, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 cũng đã cảm ơn tình cảm của đoàn cán bộ Cựu chiến binh Sư đoàn 324 tại Hà Nội luôn quân tâm, theo dõi sự phát triển, trưởng thành của LLVT Quân khu 4; thường xuyên phát huy bản chất, sức mạnh và trí tuệ của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trên các chiến trường trong đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong xây dựng xã phường an toàn làm chủ. Đặc biệt, là lực lượng nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; là nhân chứng lịch sử trong giáo dục truyền thống, thực hiện công tác chính sách đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn Hà Nội và cả nước.

Đồng chí Đại tá Trịnh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: Hồ Việt)

    Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí Cựu chiến binh Sư đoàn 324 cũng đã bày tỏ niềm vui, hạnh phúc về kết quả thực hiện nhiệm vụ của thế hệ trẻ LLVT Quân khu 4 trong thời gian qua. Với tình cảm và trách nhiệm của mình đối với công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ LLVT Quân khu 4 nói chung và Sư đoàn 324 nói riêng, các đồng chí Cựu chiến binh Sư đoàn 324 tại Hà Nội đã phát biểu, phân tích, làm rõ thêm một số thành tích của tập thể, cá nhân của Sư đoàn 324 và ý nghĩa lịch sử trong các trận chiến đấu, chiến thắng trên chiến trường Bình Trị Thiên và chiến trường Lào.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Huy Mai, Nguyên Phó chánh Thanh tra – Bộ Quốc phòng
phát biểu phân tích, làm rõ thêm một số thành tích của tập thể, cá nhân của Sư đoàn 324 
và ý nghĩa lịch sử trong các trận chiến đấu, trên chiến trường Bình Trị Thiên.(ảnh: Hồ Việt)
       Đoàn công tác Cựu Chiến binh Sư đoàn 324 tại Hà Nội cũng mong muốn trong thời gian tới, với tình cảm, tâm huyết của Hội cựu chiến binh Sư đoàn 324, sự quan tâm của Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng và sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành, đơn vị, các tập thể, cá nhân đã từng công tác tại Sư đoàn 324, Đài tường niệm chiến thắng của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 trên tại đồi A Bia, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và một số địa bàn trên chiến trường Bình Trị Thiên và Lào sẽ được xây dựng làm địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau; công tác khen thưởng cho một số tập thể, cá nhân Sư đoàn 324 chưa được khen thưởng với hình thức cao vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu cũng cần quan tâm.
Đồng chí Thiếu tướng Võ Chót, Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4  giao lưu nói chuyện
truyền thống với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324. (ảnh:Tường HIếu)

  Dịp này, Đoàn cán bộ Cựu chiến binh Sư đoàn 324 tại Hà Nội cũng đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại nhà tưởng niệm, tham quan nhà truyền thống Sư đoàn 324; Thăm, giao lưu và nói chuyện truyền thống với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, ôn lại những chiến công, nhiều trận đánh oanh liệt giữa ta và địch trong khánh chiến chống Mỹ cứu nước để giành thắng lợi hòa bình hôm nay, qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, xây dựng niềm tự hào cho thế hệ trẻ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máy xương, đem hết sức khỏe, trí tuệ, vượt qua gian khổ, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự bình yên nhân dân.

Tin: Hồ Việt – Tường Hiếu.

 

   


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội