Thứ năm, 18/04/2024 - 15:42
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 27/9/2020  Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Đoàn  đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng .

Cùng dự Lễ viếng còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại diện đại biểu các đảng bộ cơ quan, đơn vị.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

 

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Với lòng biết ơn vô hạn, Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc, Người thầy kính yêu của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

 


Tiếp đó, Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã đến đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội. 

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ".
 
Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

 

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI diễn ra từ ngày 27 đến 30-9, với sự tham gia của 450 đại biểu đại diện cho hơn 26 vạn đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ, kỷ cương của toàn Đảng bộ Quân đội. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ngay sau lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu có mặt tại Hội trường Bộ Quốc phòng để nghe phổ biến quy định; luyện tập một số nội dung của Đại hội; họp đoàn đại biểu phân công nhiệm vụ; nghiên cứu tài liệu; chuẩn bị nội dung thảo luận...

Chiều 27/9/2020 Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ tiến hành phiên trù bị.

Theo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội