A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới, nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên huấn năm 2022

Chiều ngày 27/12/2021, Chi bộ Phòng Tuyên huấn Quân khu đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, chỉ đạo Hội nghị.

   Năm 2021, chi ủy, chi bộ Phòng Tuyên huấn đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật là tham mưu triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các mặt công tác, trong đó có nhiều nội dung, nhiệm vụ đạt kết quả cao như: Công tác giáo dục chính trị, nắm, quản lý tình hình kỷ luật; công tác tuyên tuyền sâu, đậm, hiệu quả; hướng dẫn chỉ đạo phong trào thi đua ở đơn vị cơ sở; công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, kịp thời, đúng quy định; công tác nghiên cứu khoa học, xã hội và nhân văn quân sự có chất lượng tốt. Tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Năm 2021, chi bộ Phòng Tuyên huấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phòng Tuyên huấn được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; có 2 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”; 5 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tai hội nghị.
Đại tá Trần Quang Mạnh, Trưởng phòng Tuyên huấn
phát biểu tại hội nghị.

Trao thưởng cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
và các đồng chí đạt danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến" năm 2021"
Quang cảnh hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của chi bộ Phòng Tuyên huấn năm 2021 và nhấn mạnh, năm 2022, cán bộ đảng viên, nhân viên Phòng Tuyên huấn Quân khu tiếp tục phát huy có hiệu quả những thành tích kết quả đạt được năm 2021, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác Tuyên huấn, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý, dự báo tình hình tư tưởng, kỷ luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; Đẩy mạnh phong trà thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội