Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Chiều 3/7/2026, đoàn cán bộ nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do Đại tướng Chăn Sạ Môn - Chăn Nha Lạt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và phu nhân dẫn đầu đã đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa đón đoàn cán bộ nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào và phu nhân đến thăm.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu 4 đón đoàn cán bộ nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào.

 

Tham gia đoàn có Thượng tướng Thong Loi Sí Li Vông, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào và phu nhân; Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Còn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và phu nhân; các đồng chí cán bộ Cục Đối ngoại, Văn phòng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Thiếu tướng Bùi Trọng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam tháp tùng đoàn.

Đại tướng Chăn Sạ Môn - Chăn Nha Lạt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu tại buổi tiếp.
Đoàn cán bộ nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào và phu nhân thăm Quân khu 4.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu 4 tiếp đoàn cán bộ nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào và phu nhân.

 

Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì đón tiếp đoàn. Cùng dự buổi tiếp có Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu; Đại tá Nguyễn Hữu Đàn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu; Đại tá Phạm Hùng Thắng, Chủ tịch Tổng công ty Hợp tác kinh tế cùng đại diện một số cơ quan Quân khu và Tổng công ty Hợp tác kinh tế.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu tặng quà lưu niệm Đại tướng Chăn Sạ Môn - Chăn Nha Lạt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Trung tướng Hà Thọ Bình và Thiếu tướng Lê Văn Trung tặng quà lưu niệm Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Còn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Trung tướng Hà Thọ Bình và Thiếu tướng Lê Văn Trung tặng quà lưu niệm Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Còn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Hà Thọ Bình bày tỏ vui mừng được đón đoàn nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào đến thăm đơn vị; đồng thời giới thiệu khái quát những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu 4, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên địa bàn; kết quả công tác đối ngoại quốc phòng, hợp tác với Quân đội nhân dân Lào thời gian qua và công tác chuẩn bị Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 trên địa bàn Quân khu 4.

Đoàn cán bộ nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào tặng quà lưu niệm Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Quang cảnh buổi tiếp.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

 

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, Trung tướng Hà Thọ Bình khẳng định Quân khu 4 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương của Lào trên tuyến biên giới, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đại tướng Chăn Sạ Môn - Chăn Nha Lạt bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đánh giá cao những kết quả Quân khu đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác đối ngoại quốc phòng. Đại tướng tin tưởng mối quan hệ gắn bó giữa Quân đội hai nước nói chung, giữa Quân khu 4 với các đơn vị, địa phương của Lào nói riêng sẽ tiếp tục được củng cố, vun đắp, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều