A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thăm, chúc Tết Quân khu 4

Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, đoàn công tác của Tòa án Nhân dân tối cao do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu. Cùng đi với đoàn công tác có một số đồng chí lãnh đạo, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Đón tiếp đoàn có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu cùng Thủ trưởng các cơ quan, một số phòng, ban Quân khu.

Thay mặt Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng các đồng chí lãnh đạo ban, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An đã đến thăm và chúc Tết nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần 2022; đồng thời đồng chí Tư lệnh Quân khu báo cáo với đoàn công tác những nét chính kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần của LLVT Quân khu.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đón tiếp đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

 

Theo đó, năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Nổi bật là, đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và phòng thủ Quân khu ngày càng vững chắc.Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, xã hội và kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh. Phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng và các lực lượng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định 03 của Chính phủ.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu giới thiệu các đại biểu trong đoàn công tác.

 

Tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. Duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu; điều chỉnh bổ sung kịp thời các phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện; tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; xây dựng nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến tiến bộ; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững và tăng cường. Thực hiện tốt công tác tư pháp, thanh tra pháp chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu cùng Nhân dân trên địa bàn.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu dự buổi đón tiếp đồng chí Nguyễn Hòa Bình.

 

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội; các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ…

Bảo đảm cho nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, cấp ủy đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị của Trung ương, Bộ Quốc phòng. Điều chỉnh, bổ sung đầy đủ hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác thi đua, tuyên truyền "Mừng Đảng, Mừng Xuân"; công tác chính sách hậu phương quân đội; hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa". Chuẩn bị tổ chức tốt chương trình “Xuân biên cương, Tết biển đảo”, “Bánh chưng xanh vì người nghèo” “Tết sum vầy - Xuân Bình an” tại 38 điểm vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo trên địa bàn Quân khu.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu báo cáo những kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 của lực lượng vũ trang Quân khu. 

 

Phát biểu tại buổi đón tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu thời gian qua. Đồng chí Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, nhấn mạnh, Quân khu 4 là địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước, là vùng đất có địa hình chia cắt, chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, song phát huy truyền thống anh hùng, của quê hương cách mạng và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, LLVT Quân khu đã chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa bàn triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quân sự, quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế, xã hội. Góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh Nhân dân được củng cố, tăng cường. Tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ bảo đảm liên hoàn, vững chắc, đi vào chiều sâu. Là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, Quân khu 4 đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó, phòng, chống, khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản cho Nhân dân, góp phần tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đặc biệt đánh giá cao việc, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngành tư pháp, thanh tra pháp chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng có hiệu quả, góp phần tích cực cùng ngành Tư pháp cả nước giữ vững kỷ cương, pháp luật Nhà nước.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự buổi đón tiếp.

 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhấn mạnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Quân khu 4 tiếp tục tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Ðảng trong tình hình mới. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao.

 Phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đơn vị đóng quân trên địa bàn tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động có các biện pháp ứng phó, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả, không để bị động bất ngờ xảy ra. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc toàn dân gắn với thế trận An ninh Nhân dân vững chắc; khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc. Làm tốt công tác dân vận, hậu phương Quân đội, tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong giúp Nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng Thế trận lòng dân vững chắc.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng quà chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu và một số sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An.

 

Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Đặc biệt, ngành Tư pháp trong Quân khu tiếp tục chủ động tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho bộ đội; các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm, tội phạm ở các đơn vị một cách có hiệu quả. Chăm lo xây dựng, rèn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ tư pháp có đủ năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp tốt, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ...

Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tặng quà và chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đầm ấm và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội