A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giúp chiến sĩ tự tin trong môi trường mới

Sau hơn một tháng bỡ ngỡ bước vào môi trường quân ngũ với bao điều mới lạ, trong đó không ít đồng chí lần đầu tiên xa gia đình còn tự ti, rụt rè nhưng đến nay tất cả chiến sĩ mới thuộc Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 đã tự tin trong môi trường mới. Có được sự đổi thay đó, bên cạnh sự quan tâm, giúp đỡ của đội ngũ cán bộ các cấp, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động, tạo “sân chơi” giúp bộ đội hòa nhập, tự tin với môi trường mới.

Trung tá Đặng Quốc Anh, Chính ủy Trung đoàn 3 tặng hoa, đón chiến sĩ mới nhập ngũ vào đơn vị.

Có mặt dự “Hội thi tiếng hát tân binh” do Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3 tổ chức, chúng tôi như sống lại thời tuổi trẻ của mình. Những ca khúc, những điệu nhảy cùng những màn độc tấu sáo trúc, đàn ghi ta… của chiến sĩ mới làm cả khán trường như vỡ tung bởi những tràng pháo tay, những tiếng reo hò cổ vũ hết sức náo nhiệt của cán bộ, chiến sĩ và các đoàn viên đơn vị kết nghĩa. Đặc biệt, từ sự nhiệt huyết, tự tin của các chiến sĩ mới khiến Hội thi mỗi lúc một “nóng” lên.

Thể hiện xong ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình”, Binh nhì Trần Văn Tài, chiến sĩ Trung đội 4, Đại đội 2 nói với tôi rằng, được tham gia các hoạt động do đơn vị tổ chức đã giúp chúng tôi nhanh chóng hòa nhập và tự tin với môi trường mới, vơi bớt nỗi nhớ nhà. Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể dục, thể thao, diễn đàn thanh niên, tọa đàm, thi tìm hiểu… đã bổ sung cho chúng tôi lượng kiến thức hết sức bổ ích.

Tiểu đoàn 7 tổ chức “Hội thi tiếng hát tân binh”.

Đứng cạnh bên, Binh nhì Cụt Văn Bắc, dân tộc Khơ Mú ở xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, chiến sĩ Trung đội 3, Đại  đội 1 quê chia sẻ: Lần đầu tiên xa gia đình, xa bản làng vào sống trong môi trường quân ngũ nên những ngày đầu về đơn vị, em cũng như các chiến sĩ mới đều lạ lẫm và cảm thấy nhớ nhà, nhờ người thân. Song những việc làm cử chỉ quan tâm của cán bộ, chỉ huy đơn vị và được tham gia các hoạt động đã giúp tôi và đồng đội vơi bớt nỗi nhớ, an tâm gắn bó với đơn vị.

 Tìm hiểu chúng tôi được biết, nhằm tạo sự tự tin, nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ cho các tân binh, ngay khi các chiến sĩ mới về đơn vị, chỉ huy Trung đoàn 3 đã trực tiếp ra đón, trao hoa tặng các chiến sĩ mới. Sau khi ổn định tổ chức biên chế, Trung đoàn đã tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại qua đó cung cấp đặc điểm tình hình của đơn vị; chế độ, tiêu chuẩn, quyền lợi, trách nhiệm của chiến sĩ mới. Đồng thời, đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên tham gia các hoạt động với bộ đội, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề nảy sinh của bộ đội để kịp thời xử lý.

 
Các đơn vị thuộc Trung đoàn 3 tổ chức các hoạt động tạo sự tự tin cho huấn luyện chiến sĩ mới.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Phú, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 3 cho biết: Kinh nghiệm nhiều năm tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn nhận thấy việc sự tin cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị là hết sức cần thiết. Theo đó, cùng với việc tổ chức, đón tiếp, tận tình hướng dẫn chiến sĩ các nội quy, nề nếp, chế độ, đội ngũ cán bộ đơn vị đặt mình là chiến sĩ đề cùng tham gia các hoạt động với bộ đội. Đồng thời, chi đạo các tổ chức quần chúng, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động ngày nghỉ, giờ nghỉ cho bộ đội.

Từ sự chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn, các tổ chức quần chúng và các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như, “Hội thi tiếng hát tân binh”; mở cuộc thi viết “Tâm tình tân binh”; tổ chức sinh nhật đồng đội, giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức các trò chơi quân sự, trò chơi dân gian…

“Thông qua các hoạt động không những giúp chiến sĩ mới tự tin hòa nhập với môi trường quân ngũ, vơi bớt nỗi nhớ nhà mà qua các hoạt động đội ngũ cán bộ các cấp kịp thời nắm tình hình diễn biến tư tưởng bộ đội để từ đó có hướng giải quyết. Đặc biệt, trong số tân binh mới nhập ngũ vào đơn vị năm nay có gần 20% chiến sĩ thuộc đồng bào dân tộc thiểu số nên việc tạo “sân chơi” cho bộ đội là rất cần thiết. Chính nhờ tham gia các hoạt động đã giúp bộ đội tự tin, hòa nhập với môi trường quân ngũ và yêu mến đơn vị; yên tâm rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trung tá Đặng Quốc Anh, Chính ủy Trung đoàn 3 khẳng định.

                                               NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội