A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05

Sáng ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Diên Hồng Tòa nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội đến tất cả các điểm cầu trong toàn quốc.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh chụp từ màn hình)

 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì tại điểm cầu Bộ Quốc phòng; đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Trung tướng Trần Võ Dũng chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị khẳng định, năm năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XII đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XII của Đảng ghi nhận.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa điều hành Hội nghị tham luận. (Ảnh chụp từ màn hình)

 

Việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dân trở thành nn tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm thường xuyên. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên triển khai đồng bộ, có hiệu quả.

Những thành tựu trên là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng, thể hiện vai trò của người đứng đầu, đặc biệt là sự quan tâm sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Từ Trung ương đến địa phương đã tích cực đổi mới nội dung, đa dạng phương thức tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa và thúc đẩy việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng hiệu quả, đi vào thực chất.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư đánh giá cao, biểu dương những thành tích nổi bật của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05. Đặc biệt, trong bài phát biểu của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã khái quát lại, bổ sung thêm các phạm trù, khái niệm mang tính cốt lõi trong Chỉ thị 05 đó là về “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, về “Đạo đức Hồ Chí Minh” và về “Phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời đồng chí Tổng Bí thư định hướng những nội dung quan trọng trong đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ, kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực thi đua tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 ở tất cả các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương. 

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, các đại biểu đã có nhiều bài tham luận quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những thành tựu thu được trong 5 năm qua (2016-2021) của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. 

Tham gia tham luận tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Trịnh Đình Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam học tập và làm theo Bác để phụng sự Tổ quốc, phục sự Nhân dân”, khẳng định 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 đạt nhiều kết quả quan trọng, với những biện pháp, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên và quần chúng có nhận thức sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, tự giác học tập và làm theo gương Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày.

Đặc biệt, bài phát biểu đã làm nổi bật vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nhất là vai trò trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão, lũ lụt, cháy rừng, dịch bệnh… với tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục sự nhân dân”, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, làm tỏa sáng phẩm chất và hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Tại Hội nghị Ban tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng các điển hình tiểu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội