Tỉnh Nghệ An tổng kết nhiệm vụ quy tập năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”
Sáng ngày 23/10/2026, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”.
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4.
Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị.
Trong các cuộc kháng chiến và làm nhiệm vụ quốc tế, Nghệ An có vị trí chiến lược trọng yếu, đóng góp to lớn về sức người, sức của với hơn 26.100 quân nhân tham gia kháng chiến chống Pháp; gần 78.888 người tham gia kháng chiến chống Mỹ; hàng chục nghìn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân nhân bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. Toàn tỉnh hiện có 45.016 liệt sĩ hy sinh, trong đó có hơn 4.500 liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Ban Chỉ đạo tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Về công tác tìm kiếm, quy tập trong nước và tại địa bàn tỉnh và 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun nước CHDCND Lào, mùa khô 2025–2026, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương 80 hài cốt liệt sĩ từ Lào; tổ chức Lễ truy điệu và an táng trang nghiêm. Mùa khô 2026-2027, tính đến ngày 20/10/2026, đã tìm kiếm, cất bốc được 60 hài cốt liệt sĩ, đạt 53,85% chỉ tiêu Quân khu giao.
Về công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN, tỉnh đã chỉ đạo làm điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc (xã Đông Lộc) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm cho toàn quốc. Tính đến ngày 28/8/2026 đã hoàn thành lấy mẫu 28/28 nghĩa trang liệt sĩ, tổng số mộ đã khai quật là 2.141/2.141 mộ, lấy được 1.613 mẫu đạt tỷ lệ 75,3% và bàn giao 1.693 mẫu hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, đúng quy định. Công an tỉnh đã chỉ đạo phối hợp thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đạt tỷ lệ 89,47% số trường hợp cần thu nhận. Song song với đó, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun nước CHDCND Lào tổ chức hội đàm, ký kết chương trình và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên đất bạn Lào.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ một số khó khăn như thông tin về liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, nhân chứng lịch sử ngày càng già yếu, địa hình tìm kiếm phức tạp cùng hồ sơ và sơ đồ mộ chí chưa đồng bộ.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh Nghệ An quyết tâm phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 120 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, hoàn thành toàn diện chỉ tiêu Quân khu giao. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, rà soát hoàn thiện hồ sơ, danh tính liệt sĩ, đẩy nhanh tiến độ khảo sát, xác minh tại Lào và trên địa bàn tỉnh, cũng như đảm bảo kịp thời kinh phí, phương tiện và trang thiết bị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thiêng liêng này.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An trong triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là kết quả lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2027 và giai đoạn 2 của Chiến dịch, Thượng tướng đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh và cơ quan thường trực tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Đồng thời, cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ và triển khai các giải pháp phù hợp để hoàn thành chỉ tiêu. Các đơn vị phải nắm chắc đặc điểm địa bàn, bám sát thông tin, hướng dẫn và quy trình chuyên môn, kiên trì thực hiện theo phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc chắn đến đó”. Thượng tướng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực xã hội; chuyển từ chờ thông tin sang chủ động tìm kiếm, thu thập thông tin ngay từ cơ sở. Cùng với đó, kịp thời động viên, khen thưởng lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang làm nhiệm vụ tại Lào.
Nhân dịp này, tỉnh Nghệ An đã công bố và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong đó: đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Quân khu 4 tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 9 cá nhân, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân.
Tin, ảnh: LÊ THẮNG



