Thứ sáu, 29/03/2024 - 18:51
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học “Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình”

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 – 01/3/2023), ngày 24/2/2023, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Bộ Quốc phòng; Văn phòng Chính phủ và tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình”.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thảo.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải tham dự Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.
Các đại biểu dự Hội thảo.

 

Dự Hội thảo có các đồng chí, đồng Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo: Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; đồng chí Cao Huy; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Đoàn Chủ tịch Hội thảo.

 

Cùng dự có các đồng chí đồng Phó trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Dự Hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; các cơ quan Trung ương; đại diện các sở ban, ngành; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; các tướng lĩnh sĩ quan, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội; thân nhân gia đình đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu khai mạc Hội thảo.

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nêu rõ ý nghĩa và ý nghĩa của Hội thảo và khẳng định Hội thảo kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là một trong những hoạt động lớn, có ý nghĩa thiết thực của đất nước, Quân đội trong năm 2023. Kết quả Hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và Cục Chính trị Quân khu 4 dự Hội thảo.

 

Hội thảo đã nhận được hơn 80 tham luận của các tướng lĩnh Quân đội, các nhà khoa học và nhân chứng lịch sử đều đánh giá cao công lao to lớn và những đóng góp của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyễn đối với các mạng, đất nước và Quân đội. Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tên khai sinh là Nguyễn Hữu Vũ, bí danh Nguyễn Văn Đồng, sinh ngày 01 tháng 3 năm 1923 tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn), tỉnh Quảng Bình. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên đã sớm giác ngộ, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1938 và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) vào tháng 12 năm 1939 khi mới 16 tuổi.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trình bày Báo cáo Đề dẫn Hội thảo.

 

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã trải qua nhiều cương vị, trên nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Dù ở cương vị, trọng trách, điều kiện hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; mưu lược, quyết đoán, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ huy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đại biểu cơ quan Quân khu dự Hội thảo.

 

Ngay từ những ngày đầu tham gia cách mạng, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên đã tích cực hoạt động gây dựng cơ sở cách mạng, lập chiến khu, huấn luyện quân sự và trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trung tướng, Tiến sĩ Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tham luận tại Hội thảo.

 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), đồng chí đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Bí thư Huyện ủy kiêm Chính trị viên Huyện đội, Huyện đội trưởng Quảng Trạch; Chính trị viên kiêm Tỉnh đội trưởng Quảng Bình; Cục phó Cục Tổ chức, Phái viên của Tổng Tư lệnh trong các chiến dịch Hoàng Hoa Thám, Điện Biên Phủ, tham gia Bộ Chỉ huy và Đảng ủy Mặt trận Trung Lào. Ở mỗi cương vị được đảm nhiệm, đồng chí là người cán bộ luôn bám sát thực tiễn, có tinh thần quyết đoán, sáng tạo; đóng góp một phần quan trọng vào thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nhân chứng lịch sử tham dự Hội thảo.

 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), đồng chí Đồng Sỹ Nguyên tiếp tục được Đảng, Quân đội giao đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Cục trưởng Cục Động viên dân quân, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Bộ tổng Tham mưu, Phó tổng Tham mưu trưởng, Chính ủy Quân khu 4, Bí thư Khu ủy; Chính ủy kiêm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam ở Mặt trận Trung - Hạ Lào; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần phụ trách Tổng cục Tiền phương. Đặc biệt, đồng chí có gần 10 năm đảm nhiệm Tư lệnh Đoàn 559 (Bộ đội Trường Sơn). Trong thời gian này, đồng chí đóng góp một phần quan trọng trong xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế đối với nước bạn Lào; đồng chí đã cùng với Bộ Tư lệnh 559 có nhiều quyết sách đúng đắn, sáng tạo xây dựng tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn từ một con đường mòn nhỏ trở thành một mạng lưới giao thông liên hoàn; vận dụng linh hoạt, sáng tạo nghệ thuật chiến tranh Nhân dân vào công tác vận tải quân sự, kịp thời chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đại tá Phạm Văn Việt, nguyên Chính trị viên phó Tiểu đoàn Công binh 77, Bộ Tư lệnh Đoàn 559 phát biểu tham luận. ​​​​
Các tướng lĩnh Quân đội dự Hội thảo.

 

Hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng như: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục Xây dựng kinh tế; Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng; Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Thủ đô; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ). Với tư duy sắc sảo và tầm nhìn chiến lược, đồng chí đã có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều công trình trọng điểm quốc gia gắn liền với tên tuổi đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là tấm gương mẫu mực về đạo đức, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản, cống hiến hết mình vì nước, vì dân. Đồng chí cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với quê hương Quảng Bình, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu với Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà với mong muốn đưa Quảng Bình ngày càng phát triển giàu mạnh.

Đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh thuộc Quân khu 4 dự Hội thảo.

 

Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI; Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị khóa V; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI; Đại biểu Quốc hội các khóa I, VI, VII, VIII. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và các thế hệ trẻ học tập noi theo.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội thảo.
 
Thế hệ trẻ tỉnh Quảng Bình dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình khẳng định, Hội thảo hôm nay là dịp để tiếp tục khẳng định, làm rõ thêm những đóng góp và cống hiến to lớn của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và quê hương Quảng Bình. Đồng thời, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, ra sức học tập, lao động và cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội