A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học “Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972 - Nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển”

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị và 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972, ngày 29/4/2022 tại thành phố Đông Hà, Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972 - Nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển”. Thượng tướng, Tiến sỹ Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo, đồng chủ trì Hội thảo.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Dự hội thảo có Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phùng Sỹ Tấn, Bí thư Đảng ủy Bộ tổng Tham mưu, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo và đại biểu một số cơ quan Bộ Quốc phòng. Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu. Tham dự Hội thảo còn có lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và một số địa phương, đơn vị cùng các đại biểu là tướng lĩnh trong Quân đội, các nhân chứng lịch sử và các nhà khoa học.

Đoàn Chủ tịch Hội thảo.
 
Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu tham dự Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước gửi lẵng hoa chúc mừng. Hội thảo bằng hình thức trực tuyến với các Quân khu và một số đơn vị trong toàn quân.

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu chào mừng Hội thảo.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu, khai mạc Hội thảo.

Cách đây 50 năm, trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng Quảng Trị, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, quân và dân ta đã tiến hành thắng lợi Chiến dịch tiến công Trị - Thiên, giải phóng tỉnh Quảng Trị, 3 xã của huyện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên và chiến đấu bảo vệ Thành cổ. Thắng lợi đã tạo cho ta tình thế cách mạng thuận lợi, thúc đẩy đấu tranh quân sự, chính trị kết hợp chặt chẽ với đấu tranh ngoại giao, chủ động tiến công địch giành nhiều thắng lợi, góp phần vào thành công chung của cuộc tiến công chiến lược năm 1972, tạo ra lợi thế trên bàn đàm phán Pari, đẩy mạnh phong trào đấu tranh ngay trong lòng nước Mỹ và thế giới phản đối chiến tranh phi nghĩa của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Giải phóng Quảng Trị và chiến công giữ vững Thành cổ trong 81 ngày đêm năm 1972 là mốc son trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Các nhân chứng lịch sử tham dự Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo khẳng định, Hội thảo khoa học hôm nay là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha, anh, tưởng nhớ đến các đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, hy sinh cho thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Kết quả của Hội thảo góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình, nghị lực vượt qua mọi khó khăn cùng những thành tựu đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển của tỉnh Quảng Trị; củng cố niềm tin và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đặc biệt khống chế và đẩy lùi đại dịch Covid-19 để trở lại trạng thái bình thường mới.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, Tổ chuyên gia Ban Chỉ đạo 35/Quân ủy Trung ương phát biểu tham luận tại Hội thảo.
 
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 100 báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; các cơ quan Trung ương, tỉnh Quảng Trị, các địa phương; các sĩ quan, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội. Các tham luận đã đề cập một cách toàn diện, phong phú, sâu sắc nhiều vấn đề liên quan đến chủ đề của Hội thảo. Trong đó, tập trung phân tích làm rõ bối cảnh lịch sử, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của Mỹ và quân đội Sài Gòn hòng củng cố tuyến phòng thủ vòng ngoài, bám trụ địa bàn chiến lược, tạo ưu thế về quân sự để giành lợi thế trên bàn đàm phán Pari. Khẳng định tầm nhìn chiến lược, chủ trương đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao, giữa “đánh và đàm” trên bàn Hội nghị Pari và việc chuyển hướng tiến công chủ yếu ở Trị - Thiên, giành và giữ địa bàn chiến lược Quảng Trị năm 1972. Phân tích và làm rõ quá trình chuẩn bị, tổ chức lực lượng, tiến hành Chiến dịch tiến công Trị - Thiên giải phóng tỉnh Quảng Trị và 81 ngày đêm chiến đấu phòng ngự bảo vệ thị xã và Thành cổ năm 1972; nghệ thuật chiến dịch tiến công và nghệ thuật tổ chức thế trận phòng ngự của quân và dân ta trên địa bàn chiến lược Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đồng thời, làm rõ những kết quả và tác động to lớn của thắng lợi chiến  thắng Quảng Trị và 81 ngày đêm chiến đấu phòng ngự bảo vệ thị xã và Thành cổ đối với việc ký kết Hiệp định Pari ngày 21/1/1973 và tác động của nó đối với sự phát triển về thế và lực của lực lượng cách mạng ở miền Nam.

Thiếu tướng Giang Văn Thành, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Chính trị, nhân chứng lịch sự phát biểu tham luận tại Hội thảo.

 

Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị phát biểu tham luận tại Hội thảo.

 

Chiến sĩ trẻ Trung đoàn 842, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị tự hào tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo phát biểu bế mạc Hội thảo.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo Khoa học “Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972 - Nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển đã thành công tốt đẹp. Thành công Hội thảo khẳng định ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng, là mốc son tiêu biểu trong tiến trình của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phủ nhận giá trị lịch sử và hiện thực của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành cổ nói riêng. Tạo niềm tin để tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng, tiềm lực và thế trận quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

                                                             Tin, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội