Hội nghị liên tịch giữa Quân khu 4 với các đơn vị Quân đội Nhân dân Lào
Chiều 17-6, tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Quân khu 4 và các đơn vị của Lào tổ chức Hội nghị liên tịch nhằm đánh giá kết quả trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026; xác định mục tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ hợp tác 6 tháng cuối năm 2026 và 6 tháng đầu năm 2027.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 và Đại tá Khamsao Linthakounkeo, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1, Quân đội nhân dân Lào đồng chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Quân khu 4. Về phía Quân đội nhân dân Lào có đại diện Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam; Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh Vientiane, Xaysomboun, Houaphan, Xiengkhuang, Borikhamxay, Khammouan, Savannakhet, Salavan .
Tại hội nghị, hai bên tập trung đánh giá kết quả phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, từ đó rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Quân đội Nhân dân (QĐND) và địa phương Lào xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo hoạt động có nền nếp. Hợp tác giúp đỡ về lĩnh vực quân sự, hậu cần - kỹ thuật, công tác chuyên gia giúp xây dựng bản, cụm bản ổn định, phát triển và triển khai thực hiện các dự án tại Lào theo thỏa thuận của hai Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân hai nước.

Đặc biệt, các đơn vị địa phương của Lào đã phối hợp cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 4 trong việc quy tập, tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Những kết quả hợp tác trên đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, Quân khu 4 và Sư đoàn 1, Sư đoàn 4, Bộ CHQS các tỉnh Xiengkhuang, Vientiane, Houaphan, Borikhamxay, Khammouan, Savannakhet, Salavan nói riêng.


Thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường thế trận quốc phòng - an ninh tuyến biên giới; làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho các sự kiện đối ngoại quốc phòng lớn trên địa bàn. Song song với nhiệm vụ quân sự, hai bên đẩy mạnh phối hợp củng cố cơ sở chính trị, xây dựng các bản, cụm bản ổn định, phát triển; triển khai hiệu quả các dự án, mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội vững chắc.

Hai bên tiếp tục hợp tác, phối hợp cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 4 trong thực hiện chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ' hy sinh tại Lào về nước…


Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh: “Bám sát đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 luôn quán triệt Nghị định, Chỉ thị, triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại quốc phòng theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, luôn xem mối quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược", với các cơ quan, đơn vị địa phương của Lào trong xây dựng thế trận quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu…
Tin, ảnh: LÊ THẮNG



