A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học xây dựng trung tâm tri thức số và mô hình thư viện đại học thông minh

     Sáng ngày 19/5/2023, tại Trường Đại học Vinh, Viện nghiên cứu và phát triển tri thức số; Trường đại học Vinh; Liên chi hội thư viện đại học khu vực phía Bắc đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng trung tâm tri thức số và mô hình thư viện đại học thông minh. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 dự Hội thảo.

      Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Vinh; Tiến sĩ Nguyễn Huy Chương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển tri thức số, Chủ tịch Liên hiệp chi hội thư viện Đại học khu vực phía Bắc; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Quý, Phó chủ tịch Hội thông tin khoa học và công nghệ Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học, Viện nghiên cứu và phát triển tri thức số đồng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, Ban giám hiệu các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và đại biểu Thư viện Quân đội, Nhà văn hóa Quân khu 4 và các trung tâm thư viện trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội thảo
Đoàn chủ tịch Hội thảo

 

 
Đại biểu dự Hội thảo

  

 Tại Hội thảo, Ban tổ chức đã báo cáo đề dẫn Hội thảo; các nhà khoa học đã trình bày 8 báo cáo khoa học, trong đó nổi bật như: “Xây dựng hạ tầng đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số xây dựng Đại học thông minh”; “Phát triển hệ thống dịch vụ quản trị tri thức số VNU-LIC (2020 – 2030)”; “Chuyển đổi số thư viện: Xây dưng thư viện thông minh theo mô hình không gian học tập chung và đổi mới sáng tạo”; “Kết nối trung tâm tri thức số dưới góc nhìn công nghệ - Thực trạng và giải pháp”; “Chuyển đổi số sang mô hình tri thức số và những vấn đề đặt ra đối với các hệ thống phần mềm quản lý trong các thư viện Việt Nam” và “Phát triển thư viện số dựa trên khoa học kiến trúc thông tin”...

Các nhà khoa học báo cáo tham luận tại Hội thảo

 

Thông qua các báo cáo tham luận, các chia sẽ, thảo luận của các nhà khoa học và các đại biểu, Hội thảo đã thu được nhiều ý tưởng cùng những đề xuất giải pháp khoa học hữu hiệu để từng bước, ngành thông tin thư viện Việt Nam nói chung, hệ thống thư viện đại học nói riêng chuyển đổi số thành công, góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội