A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX

Sáng nay, 29/8/2020, Đảng bộ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 20205. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An dự, chỉ đạo Đại hội; Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lẵng hoa chúc mừng. Dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng Nhân dân; Ủy ban Nhân dân tỉnh; đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đại biểu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng 254 đại biểu đại diện cho hơn 10 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân huyện Nghi Lộc đã nổ lực cố gắng, tập trung thực hiện tốt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVIII đề ra. Nổi bật, kinh tế phát triển nhanh, tăng trưởng giữ vị trí số 1 của tỉnh (đạt 12,53%); Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người tăng 1,63 lần so với đầu nhiệm kỳ; tăng thu ngân sách hàng năm bình quân đạt 18,3%/năm. Ngành nông nghiệp tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, đưa các loại giống cây trồng có giá trị kinh tế cao và cơ giới hóa vào sản xuất để tăng năng suất. Ngành nghề chế biến thủy, hải sản tại các xã ven biển phát triển. Hiệu quả xúc tiến đầu tư rõ nét, 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Đồng chí Phạm Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khai mạc Đại hội.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An dự, chỉ đại Đại hội.

Công tác giải phóng mặt bằng có nhiều cố gắng, nổ lực để phục vụ triển khai các dự án, công trình trọng điểm. Từng bước củng cố hạ tầng giao thông, thủy lợi góp phần phục vụ có hiệu quả sản xuất và phòng chống lụt bão, thiên tai. Trên lĩnh vực văn hóa, diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ Trường chuẩn quốc gia đạt 88%, đào tạo nghề có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có bước phát triển mới, 29/29 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Chính sách an sinh xã hội thực hiện ngày càng tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,0%. Việc kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo Quốc phòng – An ninh ngày càng chặt chẽ; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo
Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và các đại biểu dự Đại hội.

  Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển” Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX đã tập trung thảo luận xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đó là, đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội làm tiền đề phát triển. Phát huy nội lực, thu hút và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững gắn với tăng năng suất lao động và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường. Xây dựng Nghi Lộc trở thành địa phương có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; Quốc phòng – An ninh được giữ vững; hệ thống chính trị vững mạnh; trở thành một trong những huyện phát triển nhanh và toàn diện của tỉnh Nghệ An.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng kết quả to lớn mà Đảng bộ huyện Nghi Lộc đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, yêu cầu trong nhiệm kỳ tới huyện Nghi Lộc cần xây dựng hoàn thiện quy hoạch theo hướng kết nối chặt chẽ, liên thông, khớp nối với Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò gắn với vùng Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh, để trở thành huyện phát triển nhanh và toàn diện. Quan tâm chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh, hiệu quả và bền vững. Hình thành chuỗi ứng dụng, tiêu thụ sản phẩm phục vụ các thị trường trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là Thị xã du lịch Cửa Lò, Thành phố Vinh và Khu công nghiệp, Khu Kinh tế. Chăm lo xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; không ngừng cải thiện đời sống của Nhân dân. Chú trọng phát triển kinh tế biển và các loại hình dịch vụ, du lịch liên quan đến biển. Đẩy mạnh xây dựng đồng bộ hạ tầng cơ sở để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Chăm lo công tác giáo dục, bồi dưỡng nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu cho các dự án, các nhà máy triển khai trên địa bàn, Khu kinh tế Đông Nam, các Khu công nghiệp và yêu cầu của Cuộc công nghiệp lần thứ 4. Tăng cường đánh giá, dự báo, nắm tình hình, bảo đảm Quốc phòng – An ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, quan tâm an ninh vùng đặc thù. Chú trọng công tác xây dựng công tác tôn giáo, xây dựng mối đoàn kết Lương – Giáo tốt đẹp để phát huy nguồn nội lực, chung sức phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

 Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng và tập trung xây dựng Đảng về đạo đức. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và điều hành xã hội của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện tốt quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tâm huyết với huyện nhà. Phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân.

Trong sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 38 đồng chí.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội