“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quảng Trị: Tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026

Ngày 26/6/2026, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ mùa khô 2025 - 2026; triển khai phương hướng, nhiệm vụ mùa khô 2026 - 2027. Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Đại biểu cơ quan chức năng Quân khu; các ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện chỉ huy, cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Sư đoàn 968, Đoàn KT-QP 337; đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường cùng tham dự.

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Đại biểu địa phương dự hội nghị.

 

Mùa khô 2025 - 2026, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; đặc biệt là triển khai quyết liệt “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính (XĐDT) hài cốt liệt sĩ (HCLS)”. Cơ quan thường trực đã chủ động phối hợp, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, duy trì hiệu quả quan hệ hội đàm với Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Khăm Muồn và Sa Vẳn Na Khẹt (Lào).

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh duy trì hội nghị thảo luận.
Ban Chỉ đạo 515 Quân khu dự chỉ đạo hội nghị.

 

Kết quả, toàn tỉnh đã TKQT được 151 HCLS. Trong đó, tại địa bàn Lào quy tập được 28 HCLS; địa bàn trong nước quy tập được 123 HCLS (có 2 liệt sĩ xác định được danh tính). Cụ thể: Đội quy tập 584 quy tập 53 HCLS; Đội quy tập 589 quy tập 17 HCLS (trong đó có 1 mộ tập thể xác định được danh tính 8 liệt sĩ); Đội quy tập Sư đoàn 968 quy tập 24 HCLS; Đội quy tập Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337 quy tập 29 HCLS. Các địa phương đã tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng các HCLS trang nghiêm, trọng thị.

Đại tá Trương Khắc Duẩn, Phó Chính ủy Đoàn KT-QP 337 phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Nguyễn Huyền Trang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Đặc biệt, trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, từ ngày 15/3/2026 đến nay, các đơn vị đã quy tập được 58 HCLS; triển khai lấy mẫu sinh phẩm đối với 29 HCLS mới quy tập và khai quật 1.402 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin (lấy được 1.131 mẫu). Công tác vận động nguồn lực xã hội hóa đạt hơn 750 triệu đồng, hỗ trợ kịp thời cho các đội quy tập và thân nhân liệt sĩ.

Đại biểu cơ quan Quân khu dự hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn hạn chế, đồng thời thống nhất phương hướng, mục tiêu mùa khô 2026 - 2027. Theo đó, tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị, tăng cường sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Các đơn vị quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu Quân khu giao; song song đó, tích cực chủ động triển khai lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin mộ liệt sĩ chưa có thông tin và hoàn thành lấy mẫu đối chứng thân nhân.

Đồng chí Lê Phương Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà đơn vị đạt được trong mùa khô năm 2025 - 2026. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh thời gian tới, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS ngày càng khó khăn do thông tin khan hiếm, địa bàn rộng và chỉ tiêu cao. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, đồng chí yêu cầu Bộ CHQS tỉnh và các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tập trung thực hiện tốt 6 nội dung trọng tâm.

Đại diện Hội Cựu Chiến binh tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Trước hết, cần quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là hướng dẫn thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”; tổ chức khai quật, lấy mẫu HCLS chưa có thông tin bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình. Song song với đó, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền rộng rãi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc cung cấp thông tin mộ liệt sĩ cả trong và ngoài nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Về nhiệm vụ cụ thể, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ yêu cầu đẩy mạnh tìm kiếm quy tập với quyết tâm “tìm kiếm đến đâu, dứt điểm và kết luận địa bàn đến đó”, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu quy tập 430 HCLS do Quân khu giao. Đối với 22.375 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại địa phương, cần quyết liệt tổ chức lấy mẫu sinh học bảo đảm chính xác, kỹ lưỡng, phấn đấu hoàn thành trước tháng 5/2027.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng cũng lưu ý đơn vị chủ động kiện toàn lực lượng làm nhiệm vụ mùa khô 2026 - 2027; chú trọng tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, độ tuổi và bồi dưỡng tiếng Lào cho 100% cán bộ, nhân viên đội quy tập làm nhiệm vụ ngoại biên. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách, quản lý chặt chẽ tư tưởng, kỷ luật; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân để củng cố tình đoàn kết Việt - Lào. Cuối cùng, cần phối hợp chặt chẽ với các cấp hội cựu chiến binh, rà soát kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm theo phương châm “thông tin rõ, dễ làm trước”, quyết tâm không để sót lọt thông tin về liệt sĩ.

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ mùa khô 2025- 2026.
Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ mùa khô 2025- 2026.

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được, dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Bộ CHQS tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026.

Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH

 


Các tin khác

Tin đọc nhiều