A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc Hội thao Quân sự quốc tế 2021 tại Trung Quốc

Trưa 22/8/2021, tại Căn cứ quân sự Korla, Tân Cương, nước chủ nhà Trung Quốc tổ chức Lễ khai mạc Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021.

Tại lễ khai mạc, sau khi Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cùng đoàn quân đội các nước tiến vào lễ đài, lá cờ Hội thao và cờ nước chủ nhà Trung Quốc được kéo lên, chính thức khai mạc Hội thao Quân sự quốc tế 2021 tại Korla, Tân Cương, Trung Quốc.

Khai mạc Hội thao Quân sự quốc tế 2021 tại Trung Quốc
Khối diễu hành của Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam tại lễ khai mạc. 
Khai mạc Hội thao Quân sự quốc tế 2021 tại Trung Quốc
Cờ biểu tượng các nội dung thi đấu do nước chủ nhà Trung Quốc đăng cai tại Army Games 2021. 

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Trung tướng Lưu Phát Khánh, Phó tư lệnh Lục quân Trung Quốc đánh giá cao và cảm ơn quân đội các nước đã cử đoàn tham gia Army Games 2021 tại Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; đồng thời khẳng định, Hội thao Quân sự quốc tế không những là dịp tốt để đội tuyển và quân đội các nước thể hiện bản lĩnh của lực lượng vũ trang, thúc đẩy giao lưu và học tập kỹ năng quân sự, mà còn là một cơ hội quý báu để đẩy mạnh hoạt động hợp tác quân sự giữa các quốc gia với nhau. Hội thao Quân sự quốc tế còn là sự kiện đặc biệt kết hợp hoạt động huấn luyện quân sự và hợp tác quốc tế về kỹ thuật quân sự cũng như phát huy mối tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia tham dự Army Games.

Khai mạc Hội thao Quân sự quốc tế 2021 tại Trung Quốc
Màn trình diễn hỏa lực binh chủng hợp thành của Lục quân Trung Quốc tại lễ khai mạc. 
Khai mạc Hội thao Quân sự quốc tế 2021 tại Trung Quốc
Các thành viên Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam trên khán đài. 

Theo đó, ngày 25/8, Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam sẽ thi phần thứ nhất có tên Kíp đơn; ngày 29/8 thi bắn súng và ngày 31/8/2021 thi tiếp sức.Tại Army Games 2021, nước chủ nhà Trung Quốc đăng cai 3 nội dung thi đấu gồm: Môi trường an toàn, Bầu trời xanh và Suvorov đột kích. Tại đây, Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam tham gia tranh tài nội dung: “Môi trường an toàn” dành cho các lực lượng phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn (gồm vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí hạt nhân).

KIÊN CƯỜNG 

Theo Báo QĐDN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội