A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khát vọng vươn tới những đỉnh cao

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội (ĐBQĐ) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công rực rỡ, để lại nhiều dấu ấn và tình cảm tốt đẹp với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu. Thành công của Đại hội mở ra một giai đoạn phát triển mới của Quân đội nhân dân Việt Nam với khí thế và tâm thế mới.

 Mấy ngày nay, tiết trời mùa thu Hà Nội dịu mát, trời xanh vời vợi, nắng vàng rực rỡ trên khắp phố phường Thủ đô như dành một sự ưu ái đặc biệt cho các đại biểu từ những cơ quan, đơn vị trong toàn quân ở khắp mọi miền đất nước về dự Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI. Sáng 30/9/2020, còn hơn một giờ nữa mới bắt đầu phiên bế mạc Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI, nhưng các đại biểu đã có mặt tại Hội trường Bộ Quốc phòng đông đủ. Vẫn những cái bắt tay siết chặt, chân tình, nhưng ánh mắt nhìn nhau bịn rịn, lưu luyến hơn, như muốn trao gửi bao điều chưa nói hết. Bởi lẽ, sau phiên bế mạc đại hội, từng đại biểu sẽ mang trọng trách lớn lao là đưa tinh thần, thông điệp từ đại hội về đơn vị, lan tỏa đến với cán bộ, chiến sĩ toàn quân. 

Trước giờ vào hội trường, tranh thủ nhâm nhi chén trà nóng thơm ngát hương sen, Thượng tá Phan Văn Cảnh, Phó bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 Đặc công (Quân chủng Hải quân) sôi nổi: “Sau đại hội sẽ có rất nhiều việc lớn phải bắt tay vào triển khai ngay. Với rất nhiều ý kiến tâm huyết được gợi mở, góp ý tại đại hội lần này sẽ là bài học, kiến thức quý báu, làm hành trang cho các đại biểu khi trở về đơn vị. Dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình đại hội đặt ra rất nhiều vấn đề, là cơ sở để mỗi đại biểu soi chiếu lại với kết quả thực hiện nhiệm vụ, với đặc thù của cơ quan, đơn vị mình”.

Cùng chung niềm tin ấy, Thượng tá Lưu Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324, Quân khu 4 bày tỏ quyết tâm: "Tôi sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc và đặc biệt là quán triệt sâu sắc những quan điểm, những tư tưởng và những chủ trương mới trong đại hội. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị sẽ thông báo nhanh đến mọi cán bộ, đảng viên về kết quả đại hội, xác định chủ trương, giải pháp để đưa ngay nghị quyết đại hội vào cuộc sống".

Các đại biểu xem các số báo Quân đội nhân dân được trưng bày tại đại hội.

Chúng tôi thấu hiểu và cùng chung niềm tin đó với nhiều đại biểu. Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, tại phiên bế mạc đại hội, 450 đại biểu, đại diện cho trí tuệ, tình cảm và khát vọng cống hiến của cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đồng lòng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ nhiệm kỳ 2020-2025. Nội dung của Nghị quyết Đại hội có nhiều điểm nhấn nổi bật, phương hướng, nhiệm vụ rõ ràng, các mục tiêu, chỉ tiêu được nâng lên cao hơn và giải pháp đề ra cụ thể, xác đáng. Điều này thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao của đại hội, thể hiện tinh thần và khát vọng đưa quân đội ta phát triển lớn mạnh hơn, vươn tới những đỉnh cao hơn của cán bộ, chiến sĩ toàn quân. 

Đặc biệt, lời hiệu triệu: “Đại hội kêu gọi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống vẻ vang hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả cao hơn so với nhiệm kỳ 2015-2020” vang vọng hào khí sẽ cùng các đại biểu lan tỏa đến các cơ quan, đơn vị trên khắp mọi miền Tổ quốc, thấm sâu vào suy nghĩ, hành động của từng cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, trở thành sức mạnh nội sinh để khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Về dự đại hội lần này, mỗi đại biểu đều mang theo hành trang là những chiến công, thành tích đáng tự hào của toàn đảng bộ trong chặng đường 5 năm. Mỗi thành tích, chiến công của các đơn vị được đại biểu mang đến đại hội là biểu hiện rõ nhất cho sự lớn mạnh, cho ý chí, sức mạnh và truyền thống vẻ vang của quân đội ta. 

Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó chính ủy Quân khu 5 bày tỏ tin tưởng: Đại hội thành công tốt đẹp đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều tin tưởng và kỳ vọng lớn lao. Sau đại hội, hành trang mà mỗi đại biểu mang về đơn vị là những chân giá trị được đúc rút, là trí tuệ của toàn ĐBQĐ, của toàn quân, làm điểm tựa, nền tảng vững chắc cho các đơn vị thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI. Mỗi kỳ Đại hội ĐBQĐ, cán bộ, chiến sĩ luôn khát khao được đóng góp một phần công sức, trí tuệ vào thành công của đại hội. Sau mỗi kỳ đại hội thành công, toàn quân lại khởi phát những niềm tin mới, kỳ vọng mới. Qua mỗi nhiệm kỳ đại hội, niềm tin ấy càng được củng cố vững chắc, sâu sắc, trọn vẹn hơn.

Đại tá Huỳnh Văn Ngon, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 330, Quân khu 9 chia sẻ với chúng tôi: Những ý kiến tâm huyết, trí tuệ tại đại hội cũng sẽ là kinh nghiệm quý để đảng ủy, chỉ huy sư đoàn xây dựng kế hoạch triển khai, áp dụng phù hợp với thực tiễn đơn vị. Điều quan trọng là phải tổ chức làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ thông suốt về đường lối chính trị, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ của cá nhân mình. Từ đó xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí đã nhiều lần có ý kiến chỉ đạo: “Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI phải là đại hội tiêu biểu, mẫu mực nhất trong các đảng bộ trực thuộc Trung ương”. Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ giao nhiệm vụ, mà còn thể hiện niềm tin lớn lao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho ĐBQĐ.

Đáp lại niềm tin đó, sự thành công về mọi mặt của Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI với những phương hướng, nhiệm vụ, chủ trương, biện pháp sáng rõ, có tính khả thi cao được thống nhất xác định, là một dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa quân đội ta bước vào một thời kỳ phát triển mới, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bài diễn văn bế mạc đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã khẳng định như một lời hứa với Đảng, với nhân dân: “Đảng bộ và toàn quân tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, giữ gìn, bồi đắp, phát huy tốt phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Coi đây là danh dự thiêng liêng, cũng là cội nguồn sức mạnh để toàn quân thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới...”. 

Những lời phát biểu cũng là lời hiệu triệu của đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch; lời kêu gọi trong thư của Đại hội gửi tới cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước, chắc chắn sẽ được lan tỏa sâu rộng đến mọi cơ quan, đơn vị; để rồi mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có thêm động lực, khát vọng cống hiến và nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, toàn quân lập thật nhiều thành tích, chiến công trong thời kỳ mới.

Theo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội