Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ; tặng quà tri ân các thương, bệnh binh
Sáng 15/7/2026, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến Nghệ An, Hà Tĩnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc; thăm hỏi, tặng quà tri ân các thương binh, bệnh binh.
Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình và hạnh phúc của Nhân dân.



Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tận dụng hiệu quả thời cơ, khơi dậy và phát huy mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, góp phần đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.





Tiếp đó, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước và Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ngã ba Đồng Lộc là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, nơi đây liên tục hứng chịu các đợt oanh tạc của không quân Mỹ với gần 50.000 quả bom, biến mảnh đất nhỏ bé thành "chảo lửa" giữa chiến trường. Có thời điểm, hơn 1,6 vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong ngày đêm bám trụ, phá bom, mở đường, giữ cho huyết mạch giao thông không bị đứt gãy. Sự hy sinh anh dũng của nhiều cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là 10 nữ thanh niên xung phong đã làm nên huyền thoại bất tử của Ngã ba Đồng Lộc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.
Cũng trong chương trình công tác, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tri ân các thương, bệnh binh đang được an dưỡng, chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An.

Hiện tại, Trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị và thực hiện chế độ, chính sách cho 83 bác thương binh, bệnh binh, 18 thân nhân người có công và 5 cán bộ hưu trí mất sức của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó, có 50 thương binh có thương tật đặc biệt nặng, 33 bệnh binh có thương tật đặc biệt nặng, 18 thân nhân người có công và 5 cán bộ hưu trí mất sức bị bệnh tâm thần và thiểu năng trí tuệ. Gần đây nhất, trong 6 tháng đầu năm 2026, có 2 bác thương binh nặng vĩnh biệt đồng đội, vĩnh biệt đơn vị về cõi vĩnh hằng.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với tình cảm cá nhân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm trân trọng nhất đến các bác thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị tại trung tâm.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ xúc động, cảm phục và tự hào về những hy sinh, đóng góp của các bác thương binh, bệnh binh; đồng thời cũng hết sức chia sẻ với những nỗi đau về mặt thể chất của các bác.



Dù mang thương tật do chiến tranh để lại, nhưng các bác thương binh, bệnh binh vẫn luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, niềm tin và tinh thần lạc quan; với nghị lực phi thường đã vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống, thực sự là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ tự hào, học tập và noi theo.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh; thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong hơn 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, các gia đình chính sách. Sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng chính sách mà còn bằng trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi tổ chức và mỗi người dân trong việc chăm sóc, phụng dưỡng, tạo điều kiện để người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện các thủ tục đề nghị truy tôn liệt sĩ cho 2 đồng chí thương binh nặng đã từ trần, hy sinh để thể hiện những tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí.

Trong những ngày vừa qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cả nước, với sự phối hợp, giúp đỡ của một số bạn bè quốc tế, chúng ta đang đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi chúng ta.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vui mừng nhận thấy thời gian qua, các chính sách đối với người có công với cách mạng đã được cấp ủy, chính quyền các cấp Nghệ An luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện đầy đủ, chu đáo; thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách. Đời sống của người có công và gia đình chính sách ngày càng được nâng lên cả về vật chất và tinh thần.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An và trung tâm đã có nhiều cố gắng, thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm lo đối với người có công. Cảm ơn đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động trung tâm đã luôn nỗ lực, tận tâm, trách nhiệm, chăm sóc tận tình, chu đáo các đồng chí thương binh, bệnh binh.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc các bác thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất, bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ, yên tâm điều trị, sống vui, sống khỏe, luôn luôn là tấm gương sáng góp phần lan tỏa, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Tin, ảnh: LÊ THẮNG



