A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kho K2, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập

Sáng 13/8/2021, Kho K2 (Cục Kỹ thuật Quân khu 4) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (15/8/1991 - 15/8/2021). Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chúc mừng. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Kỹ thuật và Đại tá Phan Gia Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật.

30 năm qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, cán bộ, chiến sĩ Kho K2 đã làm tốt công tác tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, cấp phát và đồng bộ hàng nghìn tấn vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), đạn dược, xử lý hàng trăm tấn đạn dược cấp 5 bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nề nếp chế độ, chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” có chiều sâu, hiệu quả. Triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết 382 của Quân uỷ Trung ương về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”, Kho đã xây dựng một số kho tàng, nhà trạm theo hướng cơ bản, chính quy, lâu bền và đưa vào sử dụng bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chúc mừng.
Đại biểu lãnh đạo Cục Kỹ thuật Quân khu dự buổi Lễ.

Bước vào thời kỳ đổi mới, trước những tác động của cơ chế thị trường, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K2 đã thể hiện được bản lĩnh, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của người lính thợ, luôn vững vàng trước cuộc sống, yêu mến ngành nghề, gắn bó với đơn vị, với Quân đội. Dù đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì đều toàn tâm, toàn ý, không quản ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đến nay, Kho đã có một đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ tương đối cao và đồng đều. Kho có 29 đồng chí có trình độ đại học, trên đại học; 194 đồng chí có trình độ trung cấp, sơ cấp đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cơ quan Quân khu dự Lễ.
Thiếu tá Bùi Văn Đức, Chủ nhiệm Kho K2 đọc diễn văn buổi Lễ.

Bên cạnh quan tâm xây dựng con người, Kho đã luôn chú trọng xây dựng nền nếp chính quy một cách toàn diện và có chiều sâu, đặc biệt chính quy trong công tác kỹ thuật. Thực hiện nghiêm các nền nếp chế độ, quản lý quân số, quản lý kỷ luật và SSCĐ cao. Chủ động tích cực xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, xây dựng tập thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn đoàn kết, dân chủ, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. 100% gia đình cán bộ, nhân viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, không có các tệ nạn xã hội thâm nhập vào đơn vị. Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hoá", Kho được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen. 

 

Thượng tá Vũ Văn Tám, Chính trị viên Kho đọc Thư khen của Bộ Quốc phòng.
Cán bộ, nhân viên Kho K2 dự Lễ.

Thường xuyên chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương, nhà trường trên địa bàn đơn vị đóng quân làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; đồng thời hưởng ứng tích cực phong trào ''Đền ơn, đáp nghĩa'', ''Uống nước nhớ nguồn'', "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, "LLVT Quân khu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, qua đó xây dựng được vành đai an toàn, địa bàn an toàn làm chủ, khắc sâu hình ảnh "Bộ đội cụ Hồ", tăng cường và giữ vững tình đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó, bền chặt.  

Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu trao tặng bức Trướng của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu.

Cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Coi trọng củng cố, kiện toàn xây dựng các cấp uỷ, tổ chức đảng cả về số lượng, chất lượng. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng. Gắn xây dựng cấp uỷ với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phương pháp tác phong công tác khoa học, có năng lực quản lý, chỉ huy đơn vị.

Xây dựng, phát huy tốt vai trò, chức năng các tổ chức quần chúng, công đoàn, trọng tâm là thực hiện phong trào "Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với chỉ huy đơn vị.

Ghi nhận kết quả, thành tích đạt được, Kho K2 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba thời kỳ đổi mới và Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 22 năm đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng"; 4 năm được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu và địa phương. Đặc biệt, tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi Thư động viên, khen ngợi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị; Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao tặng Kho K2 bức Trướng "Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Chính quy - An toàn - Hiệu quả".

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cơ quan Quân khu tham quan trưng bày sáng kiến kỹ thuật của đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu chúc mừng những kết quả, thành tích tập thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K2 đạt được trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với đơn vị trong những năm tới. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Kho và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu và yêu cầu nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong thời gian tới. Đồng thời, thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho LLVT Quân khu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất khác...

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội