A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra nhận thức chính trị năm 2022

Nhằm đánh giá chất lượng kết quả công tác giáo dục chính trị năm 2022, ngày 13/9/2022, Cục Chính trị Quân khu tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng các cơ quan, đơn vị trong toàn Cục. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo. Tham gia kiểm tra gần 300 cán bộ sĩ quan đối tượng trung cấp, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng các cơ quan, đơn vị trong toàn Cục.

Toàn cảnh buổi kiểm tra.
Đại tá Phan Quốc Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu kiểm tra.

Nội dung kiểm tra, tập trung vào các chuyên đề học tập trong năm. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; âm mưu, thủ đoạn, hoạt động  “Bất tuân dân sự” của các thế lực thù địch chống phá trong lĩnh vực quân sự quốc phòng hiện nay và các giải pháp phòng ngừa; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới… Phương pháp kiểm tra bằng hình thức thi viết, trong đó từng câu hỏi bắt buộc người được kiểm tra phải có phần liên hệ bản thân thể hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo
 
Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng tham gia kiểm tra.
Ban Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế của cán bộ trong kiểm tra.

Phát biểu chỉ đạo kiểm tra, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ nhấn mạnh, đợt kiểm tra nhằm đánh giá về công tác giáo dục chính trị và nhận thức của đội ngũ cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng. Do đó, yêu cầu cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng chấp hành nghiêm túc quy chế kiểm tra, liên hệ vận dụng sát với tình hình, thực tiễn và cương vị chức trách đảm nhiệm. Các vấn đề đi sâu phân tích, lý giải sát với nội dung trọng tâm, thực tế cơ sở, tránh trình bày lan mam, dàn trải… Các đồng chí trong ban Tổ chức, Ban Giám khảo nêu cao tinh thần trách nhiệm để đợt kiểm tra đạt chất lượng tốt nhất, đánh giá đúng chất lượng thực tế.

Tin, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội