Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 3, Sư đoàn 324
Sáng ngày 13/5/2025, Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn (13/5/1965 - 13/5/2025). Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu dự, phát biểu chúc mừng. Dự Lễ có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Trung tướng Hà Thọ Binh, Tư lệnh Quân khu gửi lẵng hoa chúc mừng ngày truyền thống Trung đoàn.
Tham dự lễ có đại biểu Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu, các cơ quan trực thuộc Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy và các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 324; các cơ quan, đơn vị Quân đội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân; lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn và cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ.
Ngày 13/5/1965, Trung đoàn 29 - tiền thân của Trung đoàn 3 ngày nay, được thành lập tại thôn Văn, thôn Võ, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hi sinh, kiên cường, anh dũng trong chiến đấu, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên chiến trường Lào và Mặt trận Đường 9 Khe Sanh.
Hơn 10 năm (với 2 lần) làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào, Trung đoàn đã tham gia hàng trăm trận đánh, góp phần giải phóng tỉnh Xa Văn Na Khẹt, Phu Bia, Xay Xổm Bun..., bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, đánh bại âm mưu phá hoại, lật đổ, cướp chính quyền cách mạng do Mỹ và các thế lực thù địch gây ra, giúp Bạn củng cố và xây dựng chính quyền cách mạng.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã tham gia nhiều chiến dịch, trận đánh lớn như Chiến dịch mùa khô 1966-1967 ở Mặt trận Đường 9 Khe Sanh, cùng với lực lượng vũ trang Mặt trận Đường 9 - Bắc Quảng Trị liên tục tiến công địch ở Cam Lộ, Trung An, Dốc Sỏi, Khe Sanh, Tà Cơn. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, Trung đoàn đã tham gia 224 trận đánh, diệt gần 5.000 tên địch, bắn chìm 17 tàu chiến, phá hủy 18 xe tăng, 54 máy bay và thu nhiều vũ khí, phương tiện của địch; đồng thời, phá vỡ phần lớn bộ máy ngụy quân, ngụy quyền, các Sở cảnh sát và Chi khu quân sự của chúng, giải phóng hơn 20 vạn dân, 40 xã, 296 thôn... Những chiến công đó đã góp phần quan trọng vào chiến thắng 30/4/1975, kết thúc cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Với những chiến công xuất sắc, tập thể Trung đoàn, Tiểu đoàn 7, Đại đội 24 Quân y, Đội công tác cơ sở số 5 (nay là Đại đội 25) và 2 cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và tặng nhiều phần thưởng cao quý khác. Nối tiếp truyền thống, trong những năm qua, Trung đoàn được Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tặng nhiều Cờ thi đua và danh hiệu Đơn vị quyết thắng, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, tiêu biểu...
Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn 3 (Đoàn Thuận Hóa) đã khẳng định bản lĩnh của một đơn vị anh hùng, kết tinh những giá trị cao đẹp: Trung thành tuyệt đối với Đảng, tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, ý chí kiên cường, sáng tạo trong tổ chức và linh hoạt trong hành động. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã xây đắp nên truyền thống “Trung dũng, kiên cường, đoàn kết, chiến thắng”.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 đã đạt được trong suốt 60 năm qua. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh: Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, mưu trí, kiên cường, anh dũng chiến đấu, lập chiến công đặc biệt xuất sắc trên chiến trường Lào, Mặt trận Đường 9 Khe Sanh và giành nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao; tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu mong rằng, trong giai đoạn cách mạng mới, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, “Trung dũng, kiên cường, đoàn kết, quyết thắng”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến đã trao bức trước của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 mang dòng chữ “Trung dũng, kiên cường, đoàn kết, chiến thắng, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” tặng Trung đoàn 3.
Tin, ảnh: HUY CƯỜNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận