Thứ sáu, 29/03/2024 - 18:31
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lễ Giỗ lần thứ 230 vua Quang Trung – Nguyễn Huệ tại thành phố Vinh

Sáng ngày 26/8 (nhằm ngày 29/7 năm Nhâm Dần), tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung trong quần thể Di tích lịch sử danh thắng cấp Quốc gia Núi Dũng Quyết và Phượng Hoàng Trung Đô (phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ lần thứ 230 (29/7 Nhâm Tý - 29/7 Nhâm Dần 2022).

Quang cảnh buổi Lễ.

 

Dự buổi Lễ có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đồng chí Phan Đức Đồng, Bí thư Thành ủy Vinh; đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, cấp tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Vinh cùng đông đảo bà con Nhân dân và du khách gần xa… 

Đọc diễn văn tại buổi Lễ, đồng chí Trần Quang Lâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh nhấn mạnh: Buổi lễ nhằm tôn vinh công lao to lớn của người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ; duy trì và phát triển những giá trị văn hóa, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của các di tích lịch sử, văn hóa; đồng thời góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại quần thể di tích danh thắng cấp quốc gia Núi Dũng Quyết - thành phố Vinh, Đền thờ Hoàng đế Quang Trung”.

 
Chương trình văn nghệ ca ngợi Hoàng đế Quang Trung.
Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu dự Lễ giỗ.

 

Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ là một thiên tài quân sự, với những chiến công vang dội ở Quy Nhơn, Phú Xuân, đánh đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong, Chúa Trịnh ở Đàng ngoài, tiêu diệt 5 vạn tên xâm lược tại Rạch Gầm - Xoài Mút (Mỹ Tho), mà đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa lịch sử, đánh tan 29 vạn quân Thanh giải phóng thành Thăng Long. Theo lịch sử ghi lại, Nguyễn Huệ - Quang Trung nhìn thấy rõ thế chiến lược của vùng đất Dũng Quyết, đã hạ chiếu cho xây dựng thành Phượng Hoàng -Trung Đô để đóng đô ở Nghệ An. Tiếc rằng, Vua Quang Trung đột ngột qua đời vào ngày 29/7 năm Nhâm Tý (1792) nên chưa kịp dời đô từ Phú Xuân ra Phượng Hoàng Trung Đô.

Đồng chí Trần Quang Lâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh đọc diễn văn tại buổi Lễ.
Các đại biểu dự Lễ giỗ.

 

Theo nguyện vọng của Nhân dân, Đền thờ Hoàng đế Quang Trung được xây dựng trên đỉnh núi Dũng Quyết. Đây là công trình văn hóa tâm linh, là nơi để Nhân dân và du khách thập phương thắp nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính, tri ân vị Hoàng Đế anh minh.

Các đại biểu và Nhân dân dành phút mặc niệm.
 
Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu dâng hương.

 

Tưởng nhớ và biết ơn người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ đã có công chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, các đại biểu và Nhân dân đã dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương trước anh linh Người anh hùng dân tộc, nguyện quyết tâm ra sức học tập, phấn đấu, phát huy cao độ lòng yêu nước và tinh thần cách mạng; cùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông; tiếp tục đổi mới tư duy và hành động, tích cực, hiệu quả hơn nữa, bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp…

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội