A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LLVT Quân khu 4: Chủ động, sẵn sàng ứng phó với Bão số 2.

Trước diễn biến của cơn bão số 2 có thể đổ bộ ảnh hưởng trực tiếp vào địa bàn Quân khu, sáng ngày 2/8/2020, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức 2 đoàn kiểm tra công tác phòng chống, sẵn sàng ứng phó tại các địa bàn xung yếu của tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu kiểm tra tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra tại địa tỉnh Nghệ An.

Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra tại khu neo đậu tàu thuyền Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Cho đến sáng nay, trên địa bàn 6 tỉnh của Quân khu, các đơn vị đã điều động hàng nghìn bộ đội địa phương; dân quân tự vệ phối hợp với bộ đội Biên phòng và các lực lượng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền kêu gọi, đưa trên 24 nghìn phương tiện, tàu thuyền; gần 100.000 nghìn người lao động vào các khu vực neo đậu an toàn. 

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh trú bão số 2.
Kiểm tra phương tiện tàu xuồng sẵn sàng tham gia phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu hộ, cứu nạn.

Bộ Tư lệnh Quân khu cũng chỉ đạo các đơn vị đã triển khai trực 100% quân số tại doanh trại. Sẵn sàng phương án điều động trên 192 nghìn bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, cùng hàng trăm phương tiện ô tô, xe đặc chủng, tàu xuồng; hàng nghìn nhà bạt, áo phao, phao cứu sinh, máy bơm nước tham gia ứng cứu Nhân dân trên địa bàn khi bão đổ bộ. Chủ động chuẩn bị thuốc, vật tư y tế, quân tư trang, lương thực thực phẩm đảm bảo cho bộ đội và Nhân dân trên địa bàn. Lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt ở các xã, phường sẵn sàng tham gia giúp Nhân dân di dời tài sản, phương tiện.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu
kiểm tra tại tuyến đề ven biển thuộc xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Trước diễn biễn phức tạp của Bão số 2, nhất là sự hình thành của Áp thấp nhiệt đới mới trên Biển Đông, dự báo Bão số 2 có sẽ mạnh thêm và nhiều diễn biến phức tạp khó lường, Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc quán triệt và thực hiện tinh thần không lơ là chủ quan mất cảnh giác. Tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp tích cực nhằm phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó tại địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 2. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm, nhất là các khu vực dự báo mưa lớn, nguy cơ ngập sâu chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán Nhân dân, cứu nạn khi có yêu cầu; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội