A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Phòng không 283: Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2021

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 13/5/2021, Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2021 với chủ đề “Người thủ lĩnh năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo”.

Quang cảnh khai mạc Hội thi.
Thượng tá Võ Xuân Sơn, Phó Chính ủy Lữ đoàn khai mạc Hội thi.
Chỉ huy Lữ đoàn theo dõi Hội thi.

Tham dự Hội thi, 8 thi sinh là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn, Liên chi đoàn, đại diện cho các Chi đoàn, Liên chi đoàn trong toàn Lữ đoàn phải trải qua 4 phần thi: Thi kiến thức; báo cáo chuyên đề; ra chương trình hoạt động đoàn và phong trào thanh niên tháng 5/2021 và Thi năng khiếu.

Các thí sinh thi nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Điều lệ Đoàn, hiểu biết về công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
Thực hành phần thi năng khiếu.

Hội thi lần này là dịp để bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và trình độ lý luận, năng lực tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đoàn được học tập, trao đổi kinh nghiệm. Đây cũng là cơ sở giúp Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn ở các cơ quan, đơn vị để có biện pháp kịp thời bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ đoàn trong tổ chức, triển khai hoạt động phong trào của đoàn thanh niên. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí cán bộ đoàn tiêu biểu để tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện, thành lập đội tuyển tham gia hội thi cán bộ Đoàn giỏi cấp Quân khu đạt kết quả cao.

Đại tá Nguyễn Hồ Huệ, Chính ủy Lữ đoàn trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các thí sinh.
Chỉ huy Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu tặng quà cho Chi đoàn Đại đội 9, Tiểu đoàn 3.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho Thượng uý Đặng Anh Tuấn, Bí thư Chi đoàn Đại đội 9, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 3, giải Nhì cho Trung uý Nguyễn Khắc Hiếu, Bí thư Chi đoàn Đại đội 1, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1; giải Ba cho Đại úy Phạm Xuân Hiếu, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1. 

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG, TRẦN HIỀN

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội