Thứ sáu, 29/03/2024 - 16:47
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Thông tin 80: Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

Sáng ngày 13/3/2023, Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 80 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ QUTW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Thượng tá Trần Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Chủ trì Hội nghị.

Trong giai đoạn 2011 - 2023, Đảng ủy Lữ đoàn, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Chỉ thị số 124 và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Trong đó, thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tại đơn vị; chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác bảo đảm và quản lý, sử dụng trang bị, phương tiện giáo dục chính trị.

Thượng tá Trần Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Chủ trì Hội nghị.

 

Tại hội nghị, các ý kiến đóng góp đã thẳng thắn tập làm rõ, bổ sung các vấn đề được xác định trong báo cáo trung tâm và vận dụng cụ thể vào nhiệm vụ đơn vị; làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra các phương hướng, đề xuất một số nội dung, biện pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị trong thời gian tới.

Sau 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Quân ủy Trung ương, 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, vai trò công tác giáo dục chính trị là nhiệm vụ trọng tâm. Duy trì tốt chế độ tập huấn, bồi dưỡng cấp ủy, cán bộ chính trị và hội thao, hội thi giảng dạy chính trị; công tác kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục chính trị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Lữ đoàn tổ chức được 14 đợt hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi; xây dựng 01 phòng truyền thống, 01 phòng đọc và 03 phòng Hồ Chí Minh…

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Thời gian tới, Lữ đoàn xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị với mục tiêu xuyên suốt là giữ vững, tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn đơn vị; xây dựng và phát huy phẩm chất, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” của người quân nhân cách mạng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: KỲ SƠN, PHAN NGA


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội