A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh “mềm hóa” giáo dục pháp luật

Với nhiều cách làm sáng tạo gắn với “mềm hóa” chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã trở thành lực lượng nòng cốt trong đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phố biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân.

Cán bộ Ban CHQS huyện Lộc Hà và xã Bình An đến từng nhà tuyên truyền Luật NVQS cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn.

 

Ngay từ sáng sớm, tổ báo cáo viên của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Kỳ Anh cùng với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh và Thị đoàn Kỳ Anh đã có mặt tại buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Trong đợt cao điểm này, tổ chuyên trách của thị xã Kỳ Anh đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến về Luật Hàng hải Việt Nam; Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; kỹ thuật sơ cấp cứu người bị nạn trên biển...

Tại buổi tuyên truyền, phổ biển pháp luật, ban tổ chức của thị xã Kỳ Anh cũng đã trao tặng bà con ngư dân 1.000 lá cờ Tổ quốc và 300 phao cứu sinh. Trung tá Lê Đức Minh, Chính trị viên phó, Ban CHQS thị xã Kỳ Anh cho hay: “Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho bà con ngư dân trên địa bàn là đợt cao điểm triển khai mô hình “Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển” của lực lượng dân quân biển. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023”.

Tại thị trấn Đức Thọ, lực lượng dân quân cơ động xã cũng đang phối hợp với các đoàn thể tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền Luật Nghĩa  vụ quân sự (NVQS) cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ ở tổ dân phố Đại Nghĩa. Nội dung tờ rơi giới thiệu những nội dung cơ bản trong công tác tuyển quân năm 2024 như: Quy định độ tuổi và tiêu chuẩn gọi nhập ngũ; thời hạn phục vụ tại ngũ; đối tượng tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ; quyền lợi, chính sách của quân nhân tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân; quy định xử lý các hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện NVQS...

“Tổ tư vấn hỗ trợ pháp lý quân nhân” của Trung đoàn 841 bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, trình độ, phương pháp tiến hành công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các thành viên trong tổ.

 

Thanh niên Phạm Văn Đồng, sinh năm 2005, tổ dân phố Tân Định, thị trấn Đức Thọ chia sẻ: “Là một thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, những buổi tuyên truyền như thế này rất bổ ích, qua đó giúp chúng em hiểu hơn về Luật NVQS và các văn bản quy định về thực hiện NVQS, từ đó giúp chúng em xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Hưởng ứng các hoạt động trong tuần lễ cao điểm “Ngày pháp luật Việt Nam 9/11” năm nay, cùng với việc đổi mới đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp PBGDPL, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong PBGDPL. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi... các đơn vị đã đổi mới cách làm để “mềm hóa” các văn bản pháp luật nhằm chuyển tải nhanh nhất đến cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” năm 2023, cơ quan đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng. Tiêu biểu như: “Mô hình phiên tòa giả định” ở TP Hà Tĩnh; tuyên truyền Luật NVQS bằng hình thức “Rung chuông vàng” ở huyện Kỳ Anh, Lộc Hà; “Vòng quay trí tuệ” ở huyện Hương Khê; “Mỗi tuần học một điều luật” ở Trung đoàn 841...”.

Cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh hưởng ứng việc nghiên cứu, đọc sách, tài liệu về pháp luật tại Thư viện Bộ CHQS tỉnh.

 

Để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới nội dung, hình thức công tác PBGDPL theo hướng sát thực tế, phù hợp với đặc điểm đối tượng. Đồng thời, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong việc đổi mới nội dung, hình thức gắn với xây dựng nhiều mô hình, việc làm cụ thể đưa chất công tác PBGDPL ngày càng đi vào chiều sâu, nề nếp.

Các đơn vị tích cực đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả của hệ thống thư viện ở Bộ CHQS tỉnh, phòng đọc ở Trung đoàn 841 và 20 tủ sách, ngăn sách pháp luật với hơn 3 nghìn đầu sách, báo, tài liệu pháp luật ở Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, đã có gần 4 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, nhân viên mượn và nghiên cứu các tài liệu, văn bản pháp luật. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức hơn 100 lớp PBGDPL cho hơn 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực; phối hợp mở 153 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho trên 16 nghìn lượt đối tượng và 38 nghìn lượt học sinh, sinh viên.

Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Trong thời gian tới, Bộ CHQS sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, qua đó bảo đảm cho Hiến pháp, pháp luật được nhận thức đầy đi và đi vào cuộc sống. Ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần thượng tôn pháp luật trở thành phương châm hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Đây là cơ sở để xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”.

                                                          Bài, ảnh: XUÂN LIỆU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội