Thứ sáu, 17/05/2024 - 17:47
Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt Liệt sĩ hy sinh tại Lào Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên Đảng ủy Quân khu 4: Triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nga duyệt binh mừng 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mở ra triển vọng mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 12 đến 13/12/2023, Tờ Nhân dân nhật báo-Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 9/12 đã đăng tải bài viết với tựa đề: “Mở ra những triển vọng mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc”.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc nội dung chính của bài viết:

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12 đến 13/12/2023. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 6 năm qua. Chuyến thăm sẽ mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và có những đóng góp mới cho sự nghiệp hòa bình, tiến bộ của nhân loại.

Hai nước Việt Nam và Trung Quốc luôn ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của mỗi nước, xây đắp nên tình hữu nghị sâu sắc “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước bắt nguồn từ sự chung sống hòa hợp lâu dài của nhân dân hai nước, thành quả trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập, giải phóng dân tộc và không ngừng thúc đẩy sâu sắc hơn trong sự nghiệp cải cách và đổi mới ở mỗi nước. Trong những năm gần đây, sự chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mang lại cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước một ý nghĩa thời đại mới, thúc đẩy sự phát triển mới của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam. Sau khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc để cùng xây dựng kế hoạch phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, tiếp xúc cấp cao giữa hai bên diễn ra thường xuyên, trao đổi giữa các bộ, ngành, địa phương duy trì chặt chẽ, hợp tác trên các lĩnh vực tiếp tục đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 11/2022.

 

Việt Nam và Trung Quốc đều là nước đang thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của mình, cả hai đều coi quan hệ Trung-Việt là phương hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước và đều coi sự phát triển của nước bạn là cơ hội cho sự phát triển của nước mình. Cả hai nước đều tuân thủ quan điểm phát triển lấy nhân dân làm trung tâm và đang thúc đẩy thực hiện con đường chấn hưng, xây dựng đất nước giàu mạnh phù hợp với điều kiện của mình. 

Việt Nam và Trung Quốc có cùng chế độ xã hội, lý tưởng giống nhau. Trước môi trường quốc tế đầy biến động và nhiệm vụ cải cách, phát triển và ổn định riêng của hai nước, hai bên cần thực hiện mục tiêu, lý tưởng, sứ mệnh mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, tiến bộ cho nhân loại. Kiên trì nhìn nhận và phát triển quan hệ song phương từ góc độ chiến lược và lâu dài, với phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Trung Quốc vững bước tiến xa. Hai bên cần xác định vị trí quan trọng của nhân dân trong giao lưu hữu nghị, kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc-Việt Nam, hướng tới tương lai, hợp tác lâu dài, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình thân ái giữa thế hệ trẻ của hai nước.

Trung Quốc coi ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong ngoại giao láng giềng và là khu vực trọng điểm trong hợp tác Vành đai và Con đường. Coi trọng vị trí và vai trò của Việt Nam trong ASEAN, mong đợi cùng Việt Nam chung tay xây dựng hòa bình, an ninh, thịnh vượng, tươi đẹp và hữu nghị, thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực ở Đông Á. Trong các vấn đề đa phương, Việt Nam và Trung Quốc tăng cường trao đổi và phối hợp; hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và mối quan tâm lớn của nhau; cùng nhau bảo vệ chủ nghĩa đa phương và công bằng và công lý quốc tế, đồng thời bảo vệ các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, có ý nghĩa quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy sự phát triển chung khu vực và thế giới.

Tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam là tài sản quý báu chung của nhân dân hai nước. Tiếp nối quá khứ, hướng tới tương lai, Trung Quốc và Việt Nam luôn ghi nhớ tình hữu nghị truyền thống, khắc ghi sứ mệnh lý tưởng chung, không ngừng bồi đắp nội hàm thời đại mới cho hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc và Việt Nam, tiếp thêm động lực mới cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Nguồn: Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội