A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh Nghệ Tĩnh "chia lửa" cùng Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19, phải thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm chia sẻ với những khó khăn của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân TP.HCM, nhiều địa phương trên địa bàn Quân khu 4 đã hỗ trợ sức người, sức của với mong muốn giúp thành phố mang tên Bác sớm vượt qua đại dịch.

Ân tình người dân xứ Nghệ

Hưởng ứng Tuần lễ cao điểm “Vì thành phố mang tên Bác” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động. Những nông sản quê từ bao gạo, rau, củ, quả đến những hũ cá khô, lọ cà, lọ măng muối... tự tay làm ra được người dân quê Bác mang đến chia sẻ với thành phố mang tên Bác. Phòng trào ủng hộ nở rộ khắp nơi, mọi chốn, từ đồng bằng đến thành thị. Người dân huyện miền núi Con Cuông muối măng, cà pháo; bà con huyện Quỳnh Lưu đóng gói cá khô; phụ nữ huyện Thanh Chương bóc lạc, làm nhút mít; cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Quế Phong đóng gói măng khô; chị em phụ nữ thị xã Cửa Lò rang lạc, chiên cá, đóng hộp… Nắng, nóng tháng 7 gay gắt nhưng ai cũng làm việc tích cực, nhiệt tình, tất bật với việc thu hoạch, sơ chế, đóng gói, vận chuyển…, mong muốn nông sản, hộp lạc, cá khô, hũ măng, cà muối… kịp thời chuyển vào hỗ trợ người dân TP.HCM. Từ cụ già đến trẻ em, từ lãnh đạo đến nhân viên, đoàn viên; hội viên công đoàn, phụ nữ; các tổ chức, đoàn thể, cá nhân và các nhà hảo tâm đã chung tay, góp sức đầy trách nhiệm để hỗ trợ TP.HCM chống dịch.

Người dân huyện miền núi Con Cuông muối cà pháo, măng muối... ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh.

 

Khi nghe loa phát thanh thông báo về việc vận động ủng hộ lương thực, thực phẩm hưởng ứng Tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác", cụ Nguyễn Trương Huynh, 95 tuổi, trú xã Thanh Tùng, Thanh Chương đã ủng hộ 500 nghàn đồng gửi bà con TP.HCM. "TP.HCM đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Tôi cũng mong muốn đóng góp chút cong sức để hỗ trợ người dân chống dịch" - cụ Huynh nói.

Đến ngày 17/7, theo thống kê của MTTQ tỉnh Nghệ An, Nhân dân Nghệ An đã quyên góp ủng hộ Nhân dân TP.HCM hơn 300 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trị giá hơn 7 tỷ đồng. Số thực phẩm, nhu yếu phẩm quyên góp đã được Công ty TNHH dịch vụ tiếp vận toàn cầu, Trung tâm Dịch vụ Logistic Nghệ An vận chuyển miễn phí vào ủng hộ người dân TP.HCM.

Không chỉ ủng hộ vật chất, trước đó, ngày 12/7, 60 y, bác sĩ được lựa chọn từ hàng ngàn cán bộ, nhân viên y tế tại các bệnh viện ở Nghệ An đã xuất quân lên đường hỗ trợ TP.HCM. Mặc dù tình hình dịch tại Nghệ An đang diễn biến phức tạp, nhưng nhiều bác sĩ, điều dưỡng ở các cơ sở y tế trong tỉnh đã tình nguyện vào TP.HCM hỗ trợ ngành y tế TP.HCM chống dịch.

          Chia lửa cùng thành phố mang tên Bác

"Chia lửa" cùng TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá đã kêu gọi, vận động hưởng ứng Tuần lễ "Hướng về Thành phố mang tên Bác" từ ngày 16/7 đến ngày 23/7/2021. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức vận động, quyên góp nhu yếu phẩm, hàng hóa khô để hỗ trợ Nhân dân, công nhân lao động TP.HCM; phấn đấu đăng ký sơ bộ vào sáng 20/7/2021 và tập kết hàng vào ngày 21/7/2021.

Cán bộ y tế tỉnh Thanh Hóa lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch.

 

Ngay sau Lễ phát động trực tuyến, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và bà con Nhân dân trên địa bàn 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã triển khai các hoạt động quyên góp. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ huyện Quảng Xương và lãnh đạo xã Quảng Văn cùng tăng ni, phật tử chùa Vạn Linh đã tổ chức đóng gói lạc rang muối gửi vào thành phố mang tên Bác. Trong buổi sáng ngày 17/7, chùa Vạn Linh, xã Quảng Văn (Quảng Xương) đã vận động hỗ trợ 10 ngàn quả trứng gà ta và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định hỗ trợ TP.HCM 2 tỷ đồng và tỉnh Bình Dương 1 tỷ đồng để PCD. Sáng ngày 13/7, thực hiện lời kêu gọi toàn dân, toàn quân chung tay PCD Covid-19, đoàn công tác gồm 9 bác sĩ và 50 điều dưỡng viên ở các bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, Bệnh viện Nội tiết đã lên đường hỗ trợ TP.HCM.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, Phó khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa và Điều dưỡng viên Dư Cao Cảnh, Khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cùng nhiều bác sĩ, điều dưỡng viên khác đã tình nguyện xung phong lên đường; các anh, chị đều bày tỏ niềm tự hào và quyết tâm đại diện cho ngành Y tế Thanh Hóa lên đường chi viện cho TP.HCM chống dịch. Nhiệm vụ sẽ hết sức nặng nề, nhưng tất cả đều bày tỏ niềm vui và lòng tin sẽ cố gắng vượt qua và chiến thắng Covid-19.

Tất cả vì miền Nam thương yêu

Đồng hành cùng TP.HCM chống dịch, Hà Tĩnh đã lập tức chi ủng hộ TP.HCM 2 tỷ đồng. Cùng với đó, trong toàn tỉnh đã dấy lên phong trào quyên góp, ủng hộ Nhân dân TP.HCM. Ông Mai Lê Thuộc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Là địa phương đã và đang chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên người dân Hà Tĩnh hiểu rõ những khó khăn mà TP.HCM đang đối mặt. Chia sẻ với Nhân dân và lao động đang gặp khó khăn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã gửi tặng Hội Chữ thập đỏ TP.HCM 300 kính chắn chắn giọt bắn, 15 bộ đồ bảo hộ, 500 đôi găng tay. Đây là một chút tình cảm của Hà Tĩnh mong muốn TP.HCM sớm dập được dịch".

Hàng hóa, vật chất hỗ trợ được tập kết tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

 

Với tinh thần tương thân tương ái, chỉ trong buổi sáng 16/7, xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà) đã vận động được hơn 26 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm gồm gạo, rau, củ, quả; mỳ tôm, nước suối... và tiền mặt với tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng để gửi vào ủng hộ các tỉnh, thành phía Nam chống dịch.

Sáng ngày 17/7, ghi nhận của phóng viên tại trụ sở UBND huyện Cẩm Xuyên, hàng chục đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong màu áo xanh tình nguyện đã được huy động bốc nông sản và nhu yếu phẩm; không khí tưng bừng, khí thế như ngày hội. Trong buổi sáng, hơn 50 tấn hàng hóa gồm 17,7 tấn gạo, 32,5 tấn rau củ, 1.340 trứng, 300 lít dầu ăn, nước mắm, 200 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác do Nhân dân huyện nhà đóng góp đã được bốc lên xe để vận chuyển vào Đồng Nai và TP.HCM. Ngoài hàng hóa, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên cũng vận động quyên góp được 23 triệu tiền mặt để mua cá tép khô ủng hộ và hỗ trợ chi phí vận chuyển.

          Chung tay PCD Covid-19, tuổi trẻ huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã vận động được hơn 4 tấn bầu, bí, 1.000 quả trứng gà và nhiều thùng mỳ tôm, gạo…; số hàng này cũng được các doanh nghiệp trên địa bàn sẻ chia yêu thương bằng “Chuyến xe 0 đồng” vào miền Nam. Những sản phẩm "cây nhà lá vườn" như bầu, bí, trứng gà, gạo… được đóng gói cẩn thận trước khi vận chuyển. Các bạn ĐVTN cũng đang chế tạo mũ chống giọt bắn và tiếp tục kêu gọi ủng hộ Nhân dân miền Nam vượt qua giai đoạn khó khăn.

          Không chỉ cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương mà còn có rất nhiều nhà hảo tâm đã đứng ra kêu gọi ủng hộ TP.HCM chống dịch. Anh Lê Ngọc Doãn (Giám đốc Công ty Du lịch Việt Holiday) đã đứng ra phát động hỗ trợ hơn 20 tấn hàng nông sản. Chị Nguyễn Phương Dung, Trưởng nhóm Mái ấm Hướng thiện TP Hà Tĩnh kết nối với bạn bè, tổ chức điểm tiếp nhận vật chất hỗ trợ tại thị xã Kỳ Anh, Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh quyên góp được hàng trăm tấn vật chất, hàng hóa hỗ trợ người dân TP. HCM…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tinh thần “tất cả vì thành phố Hồ Chí Minh” và yêu cầu dành tất cả những gì tốt nhất cho thành phố Hồ Chí Minh PCD. Khắc sâu lời Thủ tướng, với tinh thần tương thân, tương ái, cùng với cả nước, người dân Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã và đang đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương hướng về TP.HCM để chia sẻ những khó khăn, như “liều vắc-xin” quý giá, động viên bà con Nhân dân, người lao động TP.HCM và các tỉnh phía Nam thêm niềm tin chiến thắng dịch bệnh.

HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội