Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10): Dân vận khéo, phát huy sức mạnh Nhân dân

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai sáng tạo, gắn với thực tiễn cơ sở, từ lắng nghe, giải quyết kiến nghị của người dân đến vận động hiến đất làm đường, bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ số.

Năm 1999, Bộ Chính trị khóa VIII đã lấy ngày 15/10/1930 là Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là Ngày Dân vận của cả nước. Trải qua các thời kỳ cách mạng, công tác dân vận góp phần tập hợp, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, nhiều mô hình “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai sáng tạo, gắn với thực tiễn cơ sở, từ lắng nghe, giải quyết kiến nghị của người dân đến vận động hiến đất làm đường, bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ số. Qua đó, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Sở Nông Lâm Hà Nội và sử dụng thử chiếc máy cấy tại ruộng thí nghiệm của Sở (7/1960). 
Ảnh: Tư liệu TTXVN.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường đại thủy nông Bắc - Hưng - Hải - công trình thủy lợi lớn nhất miền Bắc - là một trong những ngọn cờ thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (Hưng Yên, 25/12/1958). 
Ảnh: TTXVN.

 

Phong trào Thanh niên "Ba sẵn sàng" của Thái Bình: Người lên đường chiến đấu, người ở lại hậu phương thi đua sản xuất dưới bom đạn, (tháng 8/1964), sau khi Mỹ mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
Ảnh: Tư liệu TTXVN.

 

Sức mạnh của công tác dân vận đã vận động toàn quân, toàn dân quyết tâm chiến đấu, lao động, sản xuất, trong đó, hàng chục ngàn dân công đi tiền tuyến vận tải lương thực, thực phẩm, vũ khí phục vụ các chiến dịch, cao điểm là thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ tạo nên sức mạnh, tiền đề vững chắc để kế thừa, phát huy trong các giai đoạn cách mạng tiếp theo.
 Ảnh: Tư liệu TTXVN.

 

Một lớp "Bình dân học vụ" ở Hà Nội những ngày đầu độc lập. 
Ảnh: Tư liệu TTXVN.

 

Đoàn viên Chi đoàn thanh niên xã Tam Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang thực hiện phong trào gạo tiết kiệm cho hội viên vay (28/6/1960). 
Ảnh: Đức Như - TTXVN.

 

Tổng Bí thư Tô Lâm với học sinh Trường PT Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (Điện Biên, 1/2026). 
Ảnh: Thống Nhất – TTXVN.

 

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Hán, có hai con là liệt sĩ (28/4/2026). 
Ảnh: Dương Giang – TTXVN.

 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh (9/2026).
 Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.

 

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (3/2026). 
Ảnh: Thống Nhất – TTXVN.

 

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm gia đình mẹ liệt sĩ Vũ Thị Dần (4/2026).
 Ảnh: Phương Hoa - TTXVN.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, động viên, tặng quà các bệnh nhi đang chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Hà Nội (9/2026). 

 

Nguồn: TTXVN


Các tin khác

Tin đọc nhiều