A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trên công trường đường dây 500kV

Tuyến đường dây 500kV đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình có địa hình khó khăn, đồi núi cheo leo hiểm trở. Để đáp ứng mục tiêu hoàn thành tiến độ Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã huy động lực lượng tăng cường hỗ trợ Tổng công ty Truyền tải Quốc gia (EVNNPT) thi công trong giai đoạn nước rút.

 

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị LLVT Quân khu 4 tham gia vận chuyển vật chất, thiết bị thi công đường dây 500kV.

 

Ông Trương Hữu Thành, Phó Tổng giám đốc  EVNNPT cho biết: Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, gió mạnh…, mặt khác do tiến độ thi công gấp, thời gian hoàn thành Dự án vào dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9 không còn nhiều, khối lượng thi công dựng cột, kéo dây, hoàn nguyên môn trường đồng thời của các Dự án rất lớn nên mặc dù EVN/EVNNPT và các nhà thầu đã huy động tối đa nguồn lực phục vụ cho Dự án nhưng khó có thể đáp ứng được tiến độ yêu cầu.

Với phát huy sức mạnh nội lực, EVNNPT đã huy động tối đa nhân lực từ các Công ty Truyền tải điện trực thuộc EVNNPT để tăng cường cho thi công độ các Dự án. Tập đoàn Điện lực Việt Nam huy động nhân lực từ 5 Tổng công ty Điện lực để tiếp sức cho dự án. EVNNPT cũng yêu cầu các nhà thầu tính toán, luân chuyển hợp lý các nhân lực có chuyên môn, sức khỏe phù hợp với tính chất, tiến độ công việc thực tế tại các khoảng néo để đảm bảo nhịp độ thi công liên tục trên công trường.

Không quản thởi tiết nắng nóng cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 cùng các lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công.

 

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc huy động lực lượng Quân đội tham gia dự án, EVNNPT đã liên hệ, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 bố trí lực lượng tham gia hỗ trợ vận chuyển vật tư thiết bị, sứ phụ kiện, kéo dây, hoàn nguyên môi trường tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Quá trình triển khai thực hiện Dự án trong giai đoạn nước rút, EVNNPT và các đơn vị tham gia gặp nhiều khó khăn khi phải thi công trên các địa hình phức tạp, hiểm trở trong điều kiện thời tiết gió to, mưa lớn. Trong những ngày qua, EVNNPT đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn từ phía Bộ Quốc phòng, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 đã cùng với EVNNPT vận chuyển vật tư, phương tiện, lắp dựng cột thép, tham gia kéo dây, hoàn nguyên môi trường… tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa để giúp đẩy nhanh tiến độ Dự án.

LLVT tỉnh Thanh Hóa tham gia hỗ trợ kéo dây điện qua địa bàn thị xã Nghi Sơn.

 

Sự giúp đỡ, hỗ trợ của các Quân khu 4 đã góp phần tích cực tạo nên giá trị công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, tạo nên hình ảnh có giá trị đẹp trong quần chúng Nhân dân và các đơn vị tham gia Dự án.

“Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trân trọng gửi tới Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 lời cảm ơn sâu sắc. Trong thời gian còn lại của Dự án, khi triển khai công tác kéo rải căng dây những hạng mục còn lại (đặc biệt là trên địa bàn dãy Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) nhằm đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia mong muốn Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ về lực lượng, phương tiện để EVNNPT hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao”, Phó Tổng giám đốc EVNNPT, ông Trương Hữu Thành nhấn mạnh.

Chung sức đưa vật chất vào công trường.

 

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết: Dự án đường dây 500kV mạch 3 có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải điện, góp phần phát triển kinh tế xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, thời gian qua, Quân khu 4 đã hỗ trợ lực lượng với hàng nghìn ngày công, tham gia thi công nhiều công việc trong điều kiện khó khăn, phức tạp; góp phần đảm bảo tiến độ dự án, được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao.

Với tính chất cấp bách, quan trọng của Dự án, với tinh thần “khó mấy cũng phải làm”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” và truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, Quân khu 4 sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị hỗ trợ lực lượng và phương tiện máy móc, tập trung tham gia vào việc vận chuyển cuộn cáp điện, vật liệu và rải, kéo dây theo hiệp đồng của đơn vị thi công; bảo đảm chất lượng, an toàn. Cùng với đó, Quân khu 4 sẽ tham gia hoàn nguyên môi trường, chặt tỉa cây dưới hành lang tuyến để đảm bảo an toàn công trình khi đóng điện, góp phần hoàn thành Dự án trọng điểm quốc gia trong dịp quốc khánh 2/9 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Bài, ảnh: PV - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội