A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Bun Nhăng - Vo Lạ Chít, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm Quân khu 4

Nhận lời mời của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, ngày 19/6/2022, đồng chí Bun Nhăng - Vo Lạ Chít, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào cùng phu nhân đã sang Việt Nam, có chuyến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đi cùng đoàn có: Đồng chí Ạt Xạ Phăng Thong - Sỉ Phăn Đon, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn cùng phu nhân; đồng chí Sổm - Bút Tạ Kun, Phó Chủ tịch tỉnh Chăm Pa Sắc; các đồng chí cán bộ một số cơ quan, địa phương nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

Đón tiếp đoàn có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; đại diện 4 cơ quan Quân khu, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu, Tổng Công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4…

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đón đoàn tại sân bay Vinh.
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa chào mừng.

 

Tại buổi tiếp đoàn, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 bày tỏ sự vui mừng, xúc động được đón đoàn sang thăm Quân khu 4, giành tình cảm, sự quan tâm nồng ấm đối với lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Lào nói chung và cá nhân đồng chí Bun Nhăng - Vo Lạ Chít nói riêng đã luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để Quân khu 4 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Sự phát triển của Việt Nam và lực lượng vũ trang Quân khu 4 hôm nay đều có sự đồng hành, giúp đỡ hết sức to lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân Lào và cá nhân đồng chí Bun Nhăng - Vo Lạ Chít.

 
Quang cảnh buổi thăm Quân khu 4 của đoàn.

 

Thông báo với đoàn công tác về đặc điểm và một số kết quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đối ngoại của lực lượng vũ trang Quân khu thời gian qua, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào, lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong nước cũng như nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với Quân đội và địa phương Lào trong phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng các cụm bản, nhất là chỉ đạo Tổng Công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 thực hiện nhiều dự án phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho Nhân dân Lào để ổn định cuộc sống. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang các tỉnh có biên giới với Quân khu 4 giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đoàn cán bộ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu tiếp đoàn.

 

Gửi lời chúc tốt đẹp tới đoàn công tác, đồng chí Tư lệnh Quân khu bày tỏ mong muốn đồng chí Bun Nhăng - Vo Lạ Chít cùng phu nhân và thành viên đoàn công tác tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để lực lượng vũ trang Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới…

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bun Nhăng - Vo Lạ Chít bày tỏ sự vui mừng khi sang thăm Quân khu 4 và được đón tiếp nồng hậu. Đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào. Bày tỏ niềm vui vì sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam nói chung và Quân đội, lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 trao quà lưu niệm tặng đoàn.
Đoàn cán bộ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào chụp ảnh lưu niệm với Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Thời gian qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và Quân khu 4 nói riêng đã có nhiều sự quan tâm, giúp đỡ Lào phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc. Đặc biệt, Quân khu 4 có nhiều dự án giúp Lào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Do đó, từ Trung ương đến địa phương Lào thường tổ chức các đoàn sang học tập Việt Nam. Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4, đồng chí bày tỏ mong muốn Quân khu 4 tiếp tục quan tâm giúp đỡ, đầu tư nhiều dự án giúp Lào phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh, vì lợi ích hai nước, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào anh em…

Đồng chí Bun Nhăng - Vo Lạ Chít, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.
Bà Khăm Mơng - Vo Lạ Chít phu nhân đồng chí Bun Nhăng - Vo Lạ Chít dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu cùng thành viên đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.
Đoàn thăm quê ngoại Bác Hồ.

 

Dịp này, đoàn công tác nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên Nam Đàn (Nghệ An) và thăm quê nội, quê ngoại Bác Hồ.

Tin ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội