Phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"
Ngày 2/4/2026, tại Di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Thành cổ Quảng Trị, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì Lễ phát động.
Tham dự Lễ phát động có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; lãnh đạo các bộ, ngành, Ban Chỉ đạo 515 Trung ương, các quân khu và các tỉnh, thành phố trong cả nước.



Tại Lễ phát động, các đại biểu đã dâng hoa, hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu và bảo vệ Thành cổ và Thị xã Quảng Trị.
Phát biểu và tuyên bố phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên phạm vi toàn quốc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia nhấn mạnh: đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Phó Thủ tướng xúc động nhắc lại: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu trong từng nếp nhà của các gia đình liệt sĩ. Sự hy sinh của các anh là tượng đài bất tử về lòng yêu nước, là lời nhắc nhở thiêng liêng về giá trị của hòa bình. Việc còn hàng nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, chưa xác định được danh tính là nỗi đau, là món nợ ân tình mà thế hệ hôm nay phải nỗ lực hết mình để bù đắp.
Khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm đạo lý và mệnh lệnh từ trái tim, Phó Thủ tướng đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự tri ân và lòng biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay. Chiến dịch không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà là cuộc chạy đua với thời gian, là sự kết nối linh thiêng giữa quá khứ và hiện tại, khẳng định cam kết của Đảng và Nhà nước trong việc đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương, để "không một ai bị bỏ lại phía sau" trên hành trình phụng sự Tổ quốc.
Với tinh thần “Phát huy truyền thống - Chung sức đồng lòng - Quyết tâm cao - Hành động quyết liệt”, chiến dịch đặt ra các mục tiêu cụ thể từ nay đến ngày 27/7/2027 gồm: tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt và vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu Gen thân nhân liệt sĩ. Đồng thời, các đơn vị sẽ tập trung rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm như Vị Xuyên (Tuyên Quang), Lào Cai, Lạng Sơn để phục vụ công tác quy tập.
Để chiến dịch đạt hiệu quả thiết thực, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai kế hoạch ngay trong tháng 3/2026, tổ chức sơ kết vào tháng 11/2026 và tổng kết, khen thưởng các điển hình tiên tiến vào tháng 7/2027.
Việc triển khai thành công chiến dịch là sự tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc và sự quyết tâm cao nhất của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, biến những cam kết thành kết quả thực chất, mang lại niềm an ủi thiết thực nhất cho gia đình các liệt sĩ trên khắp cả nước.
Tin, ảnh: LÊ THẮNG



