A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy truyền thống Sư đoàn 2 lần Anh hùng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Cách đây 50 năm, ngày 23/11/1972 Sư đoàn Bộ binh 341 (Đoàn Sông Lam) anh hùng được thành lập tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, ra đời trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang ở giai đoạn quyết liệt nhất. Đầu năm 1975 để chi viện cho chiến trường, Sư đoàn thần tốc cơ động vào chiến đấu ở miền Đông Nam bộ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn và lực lượng vũ trang địa phương chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, liên tục giành thắng lợi giòn giã, giải phóng thị xã Chơn Thành, Dầu Tiếng, Định Quán, Túc Trưng, thị xã Xuân Lộc, thành phố Biên Hòa… cùng các cánh quân của ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 341 gặp mặt mặt tại Thủ đô Hà Nội năm 2020.

Ngay sau giải phóng, Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân quản, xây dựng cơ sở chính trị tại quận 3, 10, 11 và quận Bình Thạnh. Từ giữa năm 1977 đến tháng 11/1980, Sư đoàn trực tiếp tham gia chiến đấu từ Tây Ninh đến Hà Tiên, Kiên Giang bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng các lực lượng chiến đấu giải phóng thủ đô Pnômpenh – Campuchia.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với trên 100 trận đánh, lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn đã xây đắp nên truyền thống “Trung thành vô hạn, kỷ luật nghiêm minh, quyết chiến, quyết thắng”. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, Sư đoàn vinh dự 2 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng LLVT Nhân dân”; Sư đoàn có 4 trung đoàn, 4 tiểu đoàn, 2 đại đội và 4 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân”. Đặc biệt Sư đoàn được Nhà nước Campuchia trao tặng 01 Huân chương Chiến công, 01 Huân chương Apsara hạng Nhất.

Bước vào thời kỳ mới, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng và Quân khu giao nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, quản lý lực lượng dự bị động viên thuộc 4 huyện, thị xã của tỉnh Thanh Hóa, sẵn sàng khôi phục Sư đoàn đủ quân khi có lệnh. Ý thức sâu sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã và đang tập trung giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ giữ vững và phát huy truyền thống Sư đoàn 2 lần anh hùng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sư đoàn 341 tổ chức huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên.

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức quán triệt sâu sắc nghị quyết, hướng dẫn của trên, bám sát nhiệm vụ trung tâm để triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp nhằm xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, Sư đoàn vững mạnh toàn diện vững chắc, trong đó coi trọng giáo dục, nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước…trọng tâm là quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với phong trào thi đua quyết thắng hàng năm, góp phần khắc phục khâu yếu, mặt yếu tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sỹ.

Là đơn vị khung thường trực, đối tượng huấn luyện đa dạng, Sư đoàn đã duy trì nghiêm kế hoạch, chương trình theo phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với khung A và “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với khung B, sát với yêu cầu nhiệm vụ, thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến và vũ khí, trang bị hiện có; trong 3 năm 2020 đến 2022 Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới mà Quân khu giao... Để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, Sư đoàn đã không ngừng đổi mới phương pháp kiểm tra huấn luyện chặt chẽ, đánh giá đúng thực chất. Đặc biệt, hàng năm Sư đoàn hết sức coi trọng nâng cao chất lượng diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và thực địa, có tiếp nhận lực lượng dự bị động viên qua trạm, tổ chức bắn đạn thật cho một đại đội. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác bảo đảm an toàn kho, trạm, doanh trại. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện SSCĐ, tăng cường luyện tập các phương án, nâng cao năng lực xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ, sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

Cùng với đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, Sư đoàn luôn coi trọng nội dung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tích cực chủ động đề ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng quản lý kỷ luật của đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, kết hợp giữa giáo dục tuyên truyền PBPL với ký kết thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức cho quân nhân trong chấp hành pháp luật và kỷ luật; chú trọng công tác kiểm tra của cơ quan và cán bộ các cấp đối với các bộ phận công tác nhỏ lẻ, xa sự quản lý của chỉ huy, hoạt động các ngày nghỉ, giờ nghỉ; nắm chắc tình hình cũng như các mối quan hệ xã hội của quân nhân.

Đối với công tác hậu cần, kỹ thuật những năm qua đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Sư đoàn đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi tập trung, duy trì đàn bò sinh sản và hàng nghìn con gia súc, gia cầm, góp phần cải thiện nâng cao đời sống bộ đội. Tiếp nhận, triển khai xây dựng nhiều hạng mục công trình, doanh trại đưa vào sử dụng chất lượng tốt, hiệu quả thiết thực, môi trường đơn vị “Chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”. Với tinh thần phát huy nội lực, toàn Sư đoàn đã làm mới, tu bổ, nâng cấp nhiều công trình, phần việc phục vụ đời sống sinh hoạt trị giá trên 2 tỷ đồng.

Từ những chủ trương đúng đắn, giải pháp đồng bộ, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn những năm qua cơ bản ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất, duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác huấn luyện – SSCĐ, quản lý huấn luyện dự bị động viên có nhiều chuyển biến, tiến bộ, vững chắc. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Nhiều năm qua Sư đoàn, các trung đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ và “Đơn vị quyết thắng”, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng; năm 2002 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2022 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn, là thời cơ, điều kiện thuận lợi để đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống Sư đoàn hai lần anh hùng, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên. Trong đó, tập trung đột phá nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, tham gia hội thao, hội thi đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT gắn với quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của các cấp ủy đảng, trọng tâm là triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Sư đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác, góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá LÊ THẾ SOÁI

                   Sư đoàn trưởng Sư đoàn 341


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội