A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KHI TỔ CHỨC ĐẢNG ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (Bài 2: Chủ trương đúng - Hiệu quả cao)

Sau 9 năm thành lập, Chi bộ Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu đã đi vào nền nếp hoạt động, khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp tư nhân. Những nghị quyết, những buổi sinh hoạt đã tạo dấu ấn rõ rệt, cho thấy sự gắn kết giữa nhiệm vụ chính trị của Đảng với hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ trương đúng đắn

Ngay sau khi thành lập Chi bộ Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu đã khẳng định rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, tập hợp, quy tụ, phát huy dân chủ, trí tuệ của các đảng viên. Trong các Hội nghị chi bộ, các đảng viên  thảo luận sôi nổi, tập trung vào những vấn đề thiết thực như nghiên cứu sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất…

Khuôn viên Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu.

 

Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Hồ Xuân Vinh báo cáo đề xuất với Chi bộ: “Hiện thị trường đã có sự chuyển dịch từ vật liệu nung sang vật liệu không nung bởi chúng không thân thiện với môi trường. Do đó tôi có ý tưởng sản xuất dòng máy ép gạch bê tông không nung, giá thành rẻ, bảo vệ môi trường…”.

 

 

Đại hội Chi bộ Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu nhiệm kỳ 2025 - 2027 thành công tốt đẹp.

 

Trình bày xong ý tưởng, Chi bộ vỗ tay ủng hộ sáng kiến của anh. Nói là làm, năm 2017, sau một thời gian mày mò nghiên cứu, sáng tạo, cuối cùng Hồ Xuân Vinh đã chế tạo thành công máy ép gạch không nung, tận thu các phế phẩm từ bột đá ở các mỏ đá trên địa bàn để sản xuất gạch bê tông. Sáng kiến đạt giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An năm 2017. Người dân từ thấy xây bằng gạch bê tông hiệu quả, chi phí hợp lý, thì dần dần chuyển sang mua máy làm gạch bán, nhờ đó, máy ép gạch được sản xuất số lượng lớn, bán rộng rãi trên 34 tỉnh, thành cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Dây chuyền sản xuất gạch không nung do Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty - Kỹ sư  trẻ Hồ Xuân Vinh nghiên cứu, chế tạo.

 

“Chúng tôi luôn coi trọng việc lựa chọn nội dung sinh hoạt gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Trong đó, chủ trương của Chi bộ đề ra là: Khoa học công nghệ là kim chỉ nam mọi hoạt động; kinh doanh bằng các sáng chế mình nghiên cứu ra được cấp bằng độc quyền; tạo tác động xã hội, bảo vệ môi trường, phát huy tài nguyên bản địa”, ông Vinh nói.

Ông Vinh cho biết thêm, với phương châm “Chuyên nghiệp, hiện đại, an toàn, chất lượng, uy tín, hiệu quả”, Công ty luôn lấy KHCN và cải tiến kỹ thuật làm chỗ dựa cạnh tranh, do đó, cán bộ, người lao động đem hết sức lực, trí tuệ để ngày đêm cải tiến sản phẩm, phục vụ thị trường tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng và có chỗ đứng của riêng mình trên thị trường cả nước.

Bí thư Chi bộ Hồ Sỹ Cầu và Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Hồ Xuân Vinh kiểm tra tại xưởng chế tạo máy.

 

Từ những chủ trương đúng đắn, năm 2017, chỉ sau một năm thành lập, Chi bộ đã đưa doanh nghiệp lọt tốp doanh nghiệp khoa học công nghệ. Công ty hiện nắm giữ 35 bằng sáng chế được cấp bằng sở hữu trí tuệ về giải pháp hữu ích, kinh doanh công nghiệp trong lĩnh vực máy xây dựng, máy nông nghiệp, máy y tế, như: Máy bẻ đai, gạch đất đồi, gạch lát, máy sàng cát, máy chế biến sợi tự nhiên…

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen Phó Bí thư Chi bộ Hồ Xuân Vinh.

 

Nhờ những thành tựu về khoa học công nghệ, Công ty đã vinh dự được tặng 01 Huân chương Lao động hạng Ba, 03 Bằng khen Thủ tướng, 120 Bằng khen cấp Bộ, ngành, 30 Bằng khen Chủ tịch tỉnh Nghệ An và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều sáng kiến được xét tặng nhiều giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ từ cấp tỉnh đến cấp toàn quốc. Điều này cho thấy, việc kiên định với khoa học công nghệ làm nền tảng là mấu chốt gặt hái được thành công.

Một số văn bằng sở hữu trí tuệ của Công ty.

 

Hiệu quả cao

Dù mới thành lập, Chi bộ đã góp phần thay đổi không khí làm việc trong Công ty. Phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” đã trở thành thương hiệu của Công ty. Cán bộ, người lao động tích cực nghiên cứu, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do đảng viên, người lao động đề xuất đã và đang được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả, như máy bằm rau thái chuối, máy cắt thuốc lào, xe công nông, máy đùn đất, máy dập ngói..., được đông đảo khách hàng ưa chuộng vì mẫu mã đẹp, bền, hoạt động bền bỉ, hiệu quả kinh tế cao.

Đoàn công tác của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An đi tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu (tháng 9/2025).

 

Đặc biệt, sáng kiến công nghệ muối kết tinh mới NANOSALT do Giám đốc Hồ Xuân Vinh và vợ cùng đối tác thực hiện từ nước muối nhỉ, đã giúp ngành muối Việt Nam có thêm một giải pháp hiệu quả để sản xuất muối biển và tận thu được các nguyên liệu lãng phí trên cánh đồng muối. Nhờ công nghệ muối mới, công ty đã sản xuất được 22 sản phẩm nhiều khoáng biển làm nguyên liệu cho ngành dược, y tế có độ tinh khiết cao, 4 sản phẩm muối dinh dưỡng, muối tôm, bột canh nấm bào ngư, muối chua cay được công nhận OCOP 3 sao. Công nghệ đã được cấp 05 bằng sáng chế và được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp gửi thư khen. Dù mới tung ra thị trường hai năm nay, Công ty đã có hàng chục đại lý trên khắp cả nước, được người tiêu dùng đón nhận.

Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu báo cáo với lãnh đạo địa phương về kết quả hoạt động của Chi bộ và sản xuất, kinh doanh.

 

Công ty hiện là doanh nghiệp đứng đầu thị phần sản xuất máy gạch không nung, chiếm 35% sản lượng gạch không nung cả nước, có hơn 10.000 dây chuyền đã chuyển giao, hơn 3.000 dây chuyền còn hoạt động, tạo ra 21.000 công ăn việc làm. Doanh số Công ty đạt 25 tỷ/1 năm, tăng trưởng bình quân hàng năm 20%, lợi nhuận đạt 25% trở lên.

Một số sản phẩm máy xây dựng do Công ty chế tạo, sản xuất.

 

Từ những kết quả ban đầu có thể thấy, Chi bộ đã thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo. Mỗi đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt vừa là “người lính tiên phong” trong lao động sản xuất, vừa là cầu nối truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng tới công nhân, người lao động. Chính điều đó tạo nên sức mạnh nội lực để công ty phát triển bền vững. Đây là minh chứng sinh động cho việc chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân không chỉ có vai trò chính trị mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cụ thể, góp phần tăng năng suất, giảm chi phí và nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

Không có mô tả ảnh.
 
Một góc xưởng chế tạo máy của Công ty.

 

Ông Lê Xuân Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Văn bày tỏ: “Chúng tôi mong rằng, Chi bộ công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu sẽ tiếp tục phát huy vai trò, kết nạp thêm đảng viên mới từ lực lượng lao động trẻ, góp phần xây dựng doanh nghiệp Hồ Hoàn Cầu không chỉ mạnh về kinh tế mà còn vững về chính trị, đoàn kết trong nội bộ, đóng góp nhiều cho sự phát triển của địa phương cũng như vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn”.

Bài, ảnh: MINH QUÂN, HOÀNG THÁI

Bài 3: “Cầu nối niềm tin - xây dựng doanh nghiệp bền vững”


Các tin khác

Tin đọc nhiều