Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn kho kỹ thuật

Ngày 22/8/2026, đoàn công tác Quân khu 4 do Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn kho tàng, cơ sở hậu cần, kỹ thuật tại một số cơ quan, đơn vị. Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu. Đoàn công tác đã kiểm tra tại Kho K1 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật); Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 và Kho T5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì kiểm tra Kho T5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.
Kiểm tra công tác an toàn Kho T5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

 

Tại các đơn vị, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn kho kỹ thuật, đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện đăng ký, thống kê, sắp xếp vũ khí, trang bị, công tác sẵn sàng phòng cháy, chữa cháy tại Kho K1 và Trung đoàn 3, Sư đoàn 324; Kho KT5, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Kiểm tra công tác an toàn kho đạn Kho T5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

 

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ kiểm tra.

Kiểm tra hệ thống sổ sách ghi chép Kho đạn Trung đoàn 3, Sư đoàn 324.

Kiểm tra hệ thống phòng cháy Kho đạn Trung đoàn 3, Sư đoàn 324.

 

Đồng thời đánh giá, các đơn vị thường xuyên nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì nền nếp chế độ nhà kho; duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) nghiêm túc, công tác canh phòng bảo vệ kho tàng được chú trọng.

Các kế hoạch, hệ thống văn kiện, phương án tác chiến được bổ sung, kiện toàn kịp thời, phù hợp với nhiệm vụ; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống lụt, bão sát thực tế; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên kỹ thuật đúng kế hoạch.

Kiểm tra Kho đạn Kho K1.

 

Thực hiện tốt củng cố kho tàng, trạm xưởng, bảo hộ lao động; mạng lưới an toàn vệ sinh lao động được phát huy hiệu quả; thực hiện nghiêm chế độ trực lửa, theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, thông gió, làm mát nhà kho. Sửa chữa hệ thống chống sét, lắp đặt hệ thống đường nước cứu hỏa ở các nhà kho, hệ thống camera trong khu kỹ thuật. Công tác xây dựng chính quy ngành từng bước đi vào chiều sâu, vững chắc.

 
Kiểm tra an toàn hệ thống điện và phòng cháy Kho đạn Kho K1.

 

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị, thời gian tới, các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu, xây dựng đầy đủ kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện cho các đối tượng sát với tình hình thực tế đơn vị; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng nội dung chương trình. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ nề nếp tuần tra, canh gác; kiểm tra hệ thống chống sét…; bảo đảm tốt đạn dược cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập và các nhiệm vụ khác của LLVT Quân khu; đảm bảo đơn vị, kho tàng an toàn tuyệt đối.

Tin, ảnh: NGỌC THĂNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều