Thứ năm, 28/03/2024 - 21:56
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 tập huấn kỹ thuật chuyển giao công nghệ xử lý môi trường

Chiều ngày 17/12, tại Lữ đoàn Tăng, thiết giáp 206 Quân khu 4, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 4 phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An, Viện Khoa học phát triển tài năng Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp Kiku Bara tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nhân bản, ứng dụng công nghệ xanh trong xử lý môi trường, chăn nuôi và tăng gia, sản xuất cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng, thiết giáp 206. Dự tập huấn có Đại tá Nguyễn Đức Tùng, Chính ủy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206; Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu; đồng chí Thái Minh Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

 

 

         

Toàn cảnh lớp tập huấn.

        

  Lớp tập huấn được giảng viên của Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp Kiku Bara truyền đạt một số nội dung như: Giới thiệu về chế phẩm IMO (Vi sinh vật bản địa) và các ứng dụng; kỹ thuật sản xuất vi sinh bản địa IMO; hướng dẫn các phương án xử lý ô nhiễm môi trường trong doanh trại, đơn vị và hỗ trợ người dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường; hướng dẫn tái chế rác thải hữu cơ, ứng dụng trong chăn nuôi, trồng trọt để tạo giá trị gia tăng trong các hoạt động kinh tế.

Phòng Công tác quần chủng và Tỉnh đoàn Nghệ An bàn giao công nghệ xử lý môi trường cho Đoàn cơ sở Lữ đoàn 206

 

          Đây sẽ là công nghệ giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm trong môi trường trong chăn nuôi; giúp phân loại rác thải một cách có hiệu quả, tận thu triệt để các nguồn nguyên liệu tái sinh và giảm thiểu rác thải tái sinh nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong đơn vị.

 

 

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp Kiku Bara tập huấn nội dung sản xuất kỹ thuật sản xuất vi sinh bản địa IMO

 

Tập huấn kỹ thuật tái chế rác thải hữu cơ, ứng dụng trong chăn nuôi, trồng trọt.

 

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội