Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu dâng hương và kiểm tra công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh
Ngày 23/7/2026, đoàn công tác Quân khu 4 do Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; thăm, kiểm tra và động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính liệt sĩ tại đây. Đại tá Trương Gia Thuận, Chính ủy Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu; Đại tá Nguyễn Doãn Hoan, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu; Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và đại biểu các cơ quan Quân khu tham gia đoàn công tác.
.jpg)
.jpg)
Trong không khí nghiêm trang, Thiếu tướng Ngô Nam Cường cùng đoàn công tác đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tưởng nhớ tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Vĩnh Linh hiện là nơi yên nghỉ của hơn 5.600 liệt sĩ.
.jpg)
.jpg)

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác nguyện hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, quân đội và của lực lượng vũ trang Quân khu 4 anh hùng; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

.jpg)
.jpg)
Trực tiếp kiểm tra công tác lấy mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang, Thiếu tướng Ngô Nam Cường đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các lực lượng đang làm nhiệm vụ. Trong tổng số 1.952 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu xác định danh tính bằng phương pháp ADN tại đây, tính đến thời điểm kiểm tra, các lực lượng chuyên môn đã khai quật 1.849 phần mộ liệt sĩ, có 1.187 phần mộ đủ điều kiện lấy được mẫu để giám định AND.



Phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng chức năng, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh: Lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giữ vững tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng trong từng khâu kỹ thuật, quyết tâm sớm hoàn thành thu thập số lượng mẫu còn lại để đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Tin, ảnh: LÊ THẮNG



