A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Thăm, chúc tết Bun Pi May lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Lào.

Tiếp tục chương trình chúc tết cổ truyền Bun Pi May của Lào, ngày 21/3/2022, tại Thủ đô Viêng Chăn - Lào, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết đồng chí Xay Sổm Phon – Phôm Vi Hản, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào và đồng chí Sỏn Xay – Xỉ Phăn Đon, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng  Lào. Tham gia cùng Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu có Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu; Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu, Thượng tá Phạm Hùng Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty hợp tác kinh tế; Trung tá Võ Văn Hiệp, Tổng giám đốc Tổng công ty Hợp tác kinh tế.

 

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu thăm, chúc tết tại Quốc hội Lào.

        

Chúc mừng năm mới tết cổ truyền Bun Pi May của Lào tới đồng chí Xay Sổm Phon – Phôm Vi Hản, Chủ tịch Quốc hội Lào và đồng chí Sỏn Xay – Xỉ Phăn Đon, Phó Thủ tướng Lào, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chân thành gửi lời chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, lãnh đạo xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển phồn thịnh. 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chúc tết Chủ tịch Quốc hội Xay Sổm Phon – Phôm Vi Hản,
Chúc tết đồng chí  Xay Sổm Phon – Phôm Vi Hản, Chủ tịch Quốc hội

 

Đồng chí Tư lệnh Quân khu cũng chân thành cảm ơn Quốc hội và Chính phủ Lào thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ LLVT Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại Quốc phòng do Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam giao. Đồng thời mong muốn Quốc hội và Chính phủ Lào tiếp tục giúp đỡ Quân khu 4 nói chung, Tổng công ty Hơp tác kinh tế nói riêng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giúp Bạn và sản xuất kinh doanh tại Lào trong thời gian tới.

Chúc tết đồng chí Sỏn Xay – Xỉ Phăn Đon, Phó Thủ tướng Lào

 

       Đồng chí Xay Sổm Phon – Phôm Vi Hản, Chủ tịch Quốc hội Lào và đồng chí Sỏn Xay – Xỉ Phăn Đon, Phó Thủ tướng Lào chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình hiện nay. Riêng đối với Quân khu 4, Quốc hội và Chính phủ Lào đánh giá cao vai trò, sự phối hợp giúp Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong thời gian quan. Nhất làm các lực lượng của Quân khu đã giúp nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của Lào từng bước ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống. Quân khu cũng chỉ đạo Tổng công ty Hợp tác kinh tế  triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng của Quân khu tại các tỉnh Xay Sổm Bun và Xiêng Khoảng, qua đó tiếp tục tô thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt – Lào ngày càng phát triển mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chúc tết Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sả Lởm Xay – Côm Mạ Xít.
Chúc tết Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Khoáng sản Đao Vong – Phon Kẹo.
Thăm, chúc tết Phu nhân đồng chí Thoong Lun – Sỉ Su Lít, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào.

 

      Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu đã đến thăm, chúc tết gia đình đồng chí Thoong Lun – Sỉ Su Lít, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Cộng hoàn DCND Lào. Thăm, chúc tết đồng chí Sả Lởm Xay – Côm Mạ Xít, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào và đồng chí Đao Vong – Phon Kẹo, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Khoáng sản.

                 Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội