A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 thống nhất nội dung về diễn tập khu vực phòng thủ

Sáng ngày 8/6/2022, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị thống nhất, hợp đồng một số nội dung diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế năm 2022. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì Hội nghị. Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân; Cảnh sát biển; Bộ đội Biên phòng; Quân chủng Hải quân; Quân đoàn 1 và Binh chủng Tăng - Thiết giáp dự Hội nghị.  

  Tại Hội nghị, sau khi Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thống nhất một số nội dung diễn tập của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế; và hiệp đồng các nội dung trong diễn tập KVPT của 3 tỉnh với các đơn vị của Bộ đóng quân, làm nhiệm vụ trên địa bàn Quân khu tham gia diễn tập với các tỉnh; đại diện các đơn vị của Bộ đã phát biểu làm rõ thêm một số chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ hiệp đồng trong diễn tập KVPT các tỉnh của Quân khu 4, qua đó, làm cơ sở để triển khai cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phối hợp, xây dựng kế hoạch tham gia diễn tập một cách chặt chẽ.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan, đơn vị dự Hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Phó Tư lệnh -TMT
Quân chủng Phòng không - Không quân phát biểu tại Hội nghị.
Đại diện các đơn vị của Bộ Quốc phòng dự Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn Quân khu trong tham gia giúp đỡ Quân khu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và nhiệm vụ phối hợp đồng tác chiến trong diễn tập KVPT các tỉnh trong thời gian tới. Trên cơ sở ý kiến phát biểu của Bộ Tư lệnh Quân khu và đại diện các đơn vị của Bộ, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã kết luận một số nội dung chính trong hợp đồng với các đơn vị của Bộ đóng quân, làm nhiệm vụ trên địa bàn Quân khu tham gia diễn tập cùng các tỉnh; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt và nắm chắc nội dung tại Hội nghị, nhất là các cơ quan Bộ Tham mưu Quân khu; Bộ CHQS các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế làm cơ sở để tiếp tục hợp đồng, triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị, nhất là hoàn thiện các văn kiện diễn tập, tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án chiến đấu; chuẩn bị thao trường, bãi tập, hệ thống hầm hào công sự và các nội dung liên quan đến diễn tập KVPT các tỉnh, để Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 báo cáo với Bộ Quốc phòng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT các tỉnh đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian, an toàn hiệu quả.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT

    


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội