A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Tuyên dương 14 tổ chức và cán bộ Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020

Sáng ngày 25/3/2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và Tuyên dương tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016- 2020. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo buổi Lễ. Dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; Thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; các đồng chí là gương mặt trẻ tiểu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân; cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên có thành tích xuất sắc được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vinh danh cùng  04 tổ chức đoàn và 10 cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công thanh niên xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020, đại diện cho hơn 15 nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên LLVT Quân khu.

Trước khi vào buổi lễ, các đại biểu đã tổ chức dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà tưởng niệm, trưng bày di vật  liệt sỹ tại Bảo tàng Quân khu 4.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

   Diễn văn kỷ niệm do Thiếu tướng Trần Minh Thanh,, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy,, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trình bày, nhấn mạnh: 90 năm qua, được Đảng và Bác Hồ kính yêu sáng lập, rèn luyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã hăng hái xung phong đi đầu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết nên những trang sử vàng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đọc Diễn văn tại buổi lễ.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

 Cùng với các thế hệ thanh niên cả nước, các thế hệ đoàn viên, thanh niên Quân đội đã kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm kiên cường, bất khuất của ông cha; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; xung kích, đi đầu trong các phong trào của thanh niên cả nước; chiến đấu anh dũng và chiến thắng vẻ vang trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệTổ quốc trong thời kỳ mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, xây đắp nên truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

   Hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành LLVT Quân khu 4 đã viết nên những trang sử truyền thống hào hùng, trong trang sử vàng ấy có một phần đóng góp to lớn, quan trọng của lớp lớp các thế hệ thanh niên. Noi gương sự hy sinh anh dũng vì nước, vì dân của các đoàn viên thanh niên và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Bình - Trị - Thiên trung dũng, Thanh - Nghệ - Tĩnh kiên cường, trong những năm qua, tuổi trẻ LLVT Quân khu luôn xung kích, sáng tạo, tích cực học tập, rèn đức, luyện tài thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng xung kích vươn lên chiếm lĩnh, xác lập những đỉnh cao mới trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, bảo vệ chủ quyền biên giới…Đặc biệt,trong thiên tai, mưa lũ, cháy rừng, dịch bệnh nhiều đoàn viên thanh niên LLVT Quân khu đã quên mình xả thân, anh dũng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân…đã làm sáng ngời thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Phát biểu chúc mừng, động viên tuổi trẻ LLVT, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần xung kích, sáng tạo và những thành tích, sự đóng góp quan trọng của mà tuổi trẻ LLVT Quân khu đã đạt được trong thời gian qua.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Chính ủy Quân khu tin tưởng, với tinh thần xung kích, sáng tạo, “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” và ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tin tưởng rằng công tác Đoàn và phong trào thanh niên LLVT Quân khu sẽ phát triển mạnh mẽ, giành nhiều thành tích mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để xứng đáng với niềm tin đó, Trung tướng Trần Võ Dũng yêu cầu,thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy, tổ chức Đoàn các cấp và cán bộ, đoàn viên thanh niên LLVT Quân khu cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Bám sát đặc điểm nhiệm vụ, mục tiêu yêu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, và tâm tư­, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động phong phú, sáng tạo, phù hợp.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm.

Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, yêu CNXH, truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn và của Quân đội, Quân khu. Xây dựng niềm tin, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt khó, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu trao Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
cho Chi đoàn Đại đội 16, Đoàn cơ sở Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 đạt tiêu chuẩn Chi đoàn mạnh toàn quốc năm 2020.
 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ LLVT Quân khu xung kích, sáng tạo, lập công, tô hồng truyền thống”. Đặc biệt, thanh niên LLVT Quân khu phải đi đầu trong giúp đỡ Nhân dân xoá đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh…; không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, ứng xử thông minh, có văn hóa trên không gian mạng. Chủ động đảm nhận thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ khi Đảng, Tổ quốc và Nhân dân yêu cầu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu trao Bằng khen cho 4 Tổ chức Đoàn 
có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2016 - 2020.
Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm CNCT Quân khu và Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó CNCT Quân khu 
trao Bằng khen cho 10 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên
có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2016 - 2020.

Cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần phải xác định rõ trách nhiệm và quan tâm hơn nữa đến hoạt động của tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh niên. Chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dư­ỡng đội ngũ cán bộ đoàn nhiệt tình, trách nhiệm, có kiến thức và kỹ năng công tác, là nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

                    Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG - TRẦN  DŨNG

 

 

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội