A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Bí quyết” để Kho an toàn

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ) năm 2023, Kho Kỹ thuật K2 (Cục kỹ thuật Quân khu) đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong công tác phòng ngừa, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động góp phần vào thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 “Keng…keng…keng…! Khu vực X bị cháy…!”. Sau hồi kẻng của trực ban đơn vị và thông báo địa điểm đám cháy, cán bộ, nhân viên Kho Kỹ thuật K2 nhanh chóng cơ động lực lượng, cùng nhiều phương tiện như xô thùng, câu liềm, thang, vỉ dập lửa và hệ thống máy vòi phun nước được triển khai để dập tắt đám cháy. Quan sát cán bộ, nhân viên đơn vị thực hiện thuần thục, nhanh chóng, an toàn chúng tôi hiểu được sự rèn luyện thường xuyên của người lính Kho.

Đơn vị cơ động luyện tập phương án phòng, chống cháy nổ.

 

Kết thúc buổi luyện tập phòng, chống cháy nổ của đơn vị, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Việt Bắc, Chủ nhiệm Kho Kỹ thuật K2 cho biết: “Với phương châm phòng là chính, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ có thể xảy ra, đơn vị xây dựng, tổ chức thành thục các kế hoạch phòng, chống cháy nổ, cứu sập cho cán bộ, nhân viên. Duy trì nghiêm chế độ trực lửa, tổ chức phát quang thu gom thực bì, tạo vành đai, đường băng cản lửa với khu vực tiếp giáp với Khu kỹ thuật, nhà niêm cất vũ khí trang bị, nhất là kho đạn dược. Đồng thời, thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên đối với công tác phòng, chống cháy nổ, cũng như sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra, bảo đảm AT-VSLĐ cho đơn vị”.

Theo lời giới thiệu Thượng tá Nguyễn Việt Bắc, đến Trạm Bảo dưỡng Sửa chữa, Kho Kỹ thuật K2 nơi mà cán bộ, nhân viên thường xuyên tiếp xúc với các loại vũ khí, trang bị và hóa chất độc hại, chúng tôi thấy công tác bảo đảm vệ sinh an toàn lao động luôn được cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm túc. 100% cán bộ, nhân viên mang mặc trang phục bảo hộ lao động như gang tay cao su, ủng nhựa, khẩu trang… đúng quy định. Đặc biệt, người thợ thực hiện quy trình tẩy, nhúng dầu mỡ súng bộ binh phải tiến hành ở môi trường nóng nắng, tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ với những quy trình nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn.

Chỉ huy Kho Kỹ thuật K2 theo dõi cán bộ, nhân viên bảo quản vũ khí trang bị.

 

Đại úy Đặng Văn Hùng, Trạm trưởng Bảo quản, sửa chữa nói: “Hàng ngày cán bộ, nhân viên Trạm thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng với nhiều loại vũ khí trang bị, tiếp xúc trực tiếp nhiều khói bịu, hóa chất độc hại. Để bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chúng tôi thường xuyên giáo dục cho cán bộ, nhân viên nắm chắc các quy định, quy trình trong bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị; nhất là bộ phận tẩy, nhúng dầu mỡ; tổ chức sắp xếp vật chất gọn gàng, ngăn nắp. Đồng thời, đơn vị tăng cường kiểm tra hệ thống xử lý khí độc và bảo đảm đầy đủ các loại vật chất trang bị bảo hộ cho cán bộ, nhân viên”.

Đến Phân Kho đạn 41, hai bên đường là những pano cùng với băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động. Trong các nhà kho chúng tôi nhận thấy sự thoáng mát, sạch sẽ từ vị trí làm việc của cán bộ, nhân viên, đến sắp xếp vật chất, đạn dược. Các bảng, biểu quy định an toàn trong lao động, quy trình sửa chữa, bảo quản đạn dược treo ở nơi quan sát tốt nhất để nhắc nhở người lao động luôn thực hiện đúng, bảo đảm an toàn.

Cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định trong bảo quản vũ khí, đạn dược.

 

Trung tá QNCN Nguyễn Xuân Đức, Thủ kho đạn cho biết: “Nhà kho cất giữ, bảo quản khối lượng đạn lớn nên chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm các quy định về mang mặc trang phục bảo hộ cũng như đăng ký, theo dõi, điều chuyển, dồn dịch đạn dược. Quá trình bảo quản, cất giữ, tuân thủ quy tắc sắp xếp hàng hóa theo phương châm “dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra, dễ bảo quản và dễ xử lý”. Thường xuyên theo dõi nhiệt độ nhà kho để thông gió, nếu nhiệt độ trên 35 độ C tổ chức phun nước làm mát mái; thực hiện nghiêm 5 phòng: Phòng cháy, phòng nổ, phòng nóng ẩm, phòng mối mọt, phòng gian để bảo đảm an toàn kho”.

Thượng tá Vũ Trọng Tám, Chính trị viên Kho Kỹ thuật K2 khẳng định: “Kho Kỹ thuật K2 đóng quân trên địa bàn rộng, nhiều đơn vị đóng quân riêng lẻ, điều kiện khí hậu khắc nghiệt; cán bộ, nhân viên thường xuyên tiếp xúc với nhiều khí tài, trang bị, đạn dược; môi trường làm việc có tính chất độc hại, nguy hiểm cao, do vậy chúng tôi chủ động làm tốt công tác tuyên truyền quán triệt, giáo dục cho cán bộ, nhân viên các quy định về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Duy trì nghiêm nền nềp, chế độ quy định trong bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị, đạn dược; chế độ kiểm tra, đăng ký, ghi chép theo quy định; bảo đảm đầy đủ trang thiết bị bảo hộ, chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ, nhân viên. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án; phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, cứu sập… Do vậy, cán bộ, nhân viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, đơn vị bảo đảm an toàn trong huấn luyện, công tác, an toàn giao thông, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội